Sập nhịp dẫn cầu Thanh Trì

(TinnhanhVietNamNet) - 12h trưa nay (18/4), một nhịp dẫn cầu Thanh Trì (Hà Nội) bị gãy đôi, đổ sập xuống, làm hàng trăm người nhốn nháo, hoảng loạn.

Bữa ăn trưa của nhiều người dân tại khu vực Linh Đàm bị gián đoạn bởi một âm thanh đinh tai nhức óc. Trước tiếng động bất thường, nhiều người lao ra và không tin nổi vào mắt mình khi thấy một nhịp dẫn "kiên cố" của cầu Thanh Trì đã đổ sập. Ở hiện trường, bụi bay mù mịt quanh những khối bê tông gãy với những lõi thép lòi ra lởm chởm. Hàng trăm người bao quanh khu vực, bàn tán xôn xao. Những người bảo vệ công trường và công nhân lập tức tìm cách giải tán đám đông, phong tỏa hiện trường. Đến 14h, công việc phong tỏa đã hoàn thành. Khu vực cầu sập đã được công nhân dùng bạt che chắn kỹ. Bên ngoài, lực lượng bảo vệ cũng ngăn cản không cho bất kỳ ai tiếp cận hiện trường. Đoạn đường dẫn này đang trong thời gian thi công nên bình thường có rất nhiều công nhân làm việc. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, do sự cố xảy ra vào buổi trưa lúc công nhân nghỉ ngơi, nên không có thiệt hại về người. Vụ sập nhịp dẫn này là tiếng kêu cứu thống thiết nhất của cầu Thanh Trì từ trước đến nay. Cuối năm 2009, cơ quan chức năng đã phát hiện mặt cầu và đường dẫn bị lún, nứt. Cầu Thanh Trì là cây cầu lớn nhất trong dự án bảy cây cầu bắc qua sông Hồng của Hà Nội. Cầu được khởi công cuối năm 2002 và chính thức thông xe ngày 2/2/2007. Từ khi thông xe đến nay, các phương tiện muốn lên cầu phải vòng qua đường tạm bởi 2 đường dẫn chính lên 2 đầu cầu chưa xong. Chủ đầu tư công trình xây dựng đường dẫn lên cầu Thanh trì là Ban quản lý dự án Thăng Long. Phương Giang

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Sap-nhip-dan-cau-Thanh-Tri-905067/