Sát hại nhân tình rồi tự tử 4 lần nhưng không chết

Trong cơn hoảng loạn sau khi sát hại nhân tình, Khoa đã tự tự 4 lần, nhưng mọi nỗ lực tìm đến cái chết của Khoa đều bất thành.

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Thanh Khoa (SN 1970, trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Khoa trước vành móng ngựa trong phiên tòa.

Theo nôi dung truy tố, Dương Thanh Khoa và chị Vũ Thị H (SN 1977, trú ở quận Đống Đa) cả hai đều có gia đình riêng, thế nhưng giữa hai người lại nảy sinh tình cảm nam nữ và nhiều lần dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Mối tình của 2 người được duy trì, kéo dài trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Ngày 17/11/2015, Khoa hẹn chị H đến một nhà nghỉ, thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để tâm sự.

Cũng ở lần hẹn này, chị H. đã chủ động chấm dứt mối tình "mèo mả gà đồng" này. Thế nhưng đáp lại Khoa giẫy nảy lên và không đồng ý, hai người xảy ra mâu thuẫn, rồi tiếp đó Khoa ngồi đè lên người chị H. và dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau khi giết chết người tình, Khoa vô cùng hoảng loạn và nảy sinh ý định tự tử, đối tượng dùng nắp bồn cầu bằng sứ đập vào đầu, lấy mảnh thủy tinh cắt cổ tay trái và đâm nhiều nhát vào ngực nhưng không gây chảy máu, tiếp theo Khoa lấy dây ăng ten tivi để thắt cổ tự tử, nhưng mọi nỗ lực cố gắng tìm đến cái chết của Khoa đều bất thành.

Giám định pháp y tử thi đối với chị H, cơ quan chức năng nhận thấy nguyên nhân bị hại tử vong là do bị ngạt thở cơ học.

Trước vành móng ngựa trong phiên xét xử, giọng nói lí nhí, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình theo đúng như kết luận của cơ quan điều tra cũng như giống với bản cáo trạng truy tố. Mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Dù bị cáo vô cùng hối hận và day dứt về hành vi giết nhân tình của mình nhưng HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng giáo dục, cải tạo, cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên tòa quyết tinh tuyên phạt Khoa mức án cao nhất - tử hình.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/sat-hai-nhan-tinh-roi-tu-tu-4-lan-nhung-khong-chet-d23648.html