Sạt lở bờ bao, bãi rác lớn nhất Hà Nội ngập bùn thải

Bờ bao ô lưu chứa bùn tại ô 1 giai đoạn I Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn bị sạt lở, bùn lưu chứa tại ô 1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3-5, bờ bao ô lưu chứa bùn tại ô 1 giai đoạn I Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) ở huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) bị sạt lở, bùn lưu chứa tại ô 1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn trong phạm vi của bãi rác Nam Sơn.

Các công nhân xử lý sự cố. Ảnh: CTV

Đơn vị liên danh quản lý Khu xử lý rác thải Nam Sơn cho biết sau khi xảy ra sự cố, hàng chục công nhân và máy móc được huy động khắc phục sự cố. Do lượng bùn thải lớn kèm rác, nilon, nên dự kiến hết ngày 4-5, đơn vị mới khắc phục hoàn toàn sự cố.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nguyên nhân sự cố là do bờ bao hố bùn được đắp trên nền rác. Theo thời gian, rác sụt lún làm giảm liên kết bờ bao. Mưa lớn kéo dài liên tục với lượng mưa đo được khoảng 100 mm cũng dẫn đến sạt lở.

Để ngăn sự cố tái diễn, sở yêu cầu đơn vị vận hành bãi rác Nam Sơn là liên danh Công ty 68 và Công ty môi trường đô thị Sơn Tây rà soát các vị trí xung yếu, có giải pháp phòng ngừa sự cố. Bên cạnh đó, liên danh cần tăng cường giám sát, kiểm tra, bố trí nhân lực và máy móc để xử lý kịp thời các tình huống, không ảnh hưởng tới môi trường và dân sinh...

Nhiều khu vực ở Bãi rác Nam Sơn ngập trong bùn thải. Ảnh: CTV

Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1996, sau nhiều lần mở rộng, đến nay có diện tích khoảng 120 ha (là bãi rác lớn nhất Hà Nội). Năm 2022, nhà máy điện rác Thiên Ý đi vào hoạt động, dừng việc chôn lấp rác tại bãi Nam Sơn.

Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết thành phố đang nghiên cứu xây dựng thêm một nhà máy xử lý rác ở bãi Nam Sơn ngoài nhà máy Thiên Ý. Với mục tiêu "biến bãi rác Nam Sơn thành công viên", Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường sớm lên phương án khai quật rác và tổ chức đấu thầu để tìm ra đơn vị tiếp nhận xử lý số rác này. "5 đến 7 năm nữa toàn bộ rác đã chôn lấp phải được xử lý hết" - người đứng đầu chính quyền Hà Nội nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, cho hay khi các nhà máy xử lý rác hoàn thành, rác chôn lấp trước đó sẽ được lấy lên xử lý hết. Khi đó, môi trường bãi rác gần như công viên, trở thành điểm check-in, nơi quảng bá công nghệ xử lý môi trường của thành phố...

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sat-lo-bo-bao-bai-rac-lon-nhat-ha-noi-ngap-bun-thai-19624050415442245.htm