Sạt lở núi kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích

Tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 300 người gồm nhiều lực lượng tham gia cứu nạn trong vụ sạt lở núi...

Đến trưa 20/12, công tác cứu hộ vụ sạt lở núi tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Vụ sạt lở núi làm 2 người chết, 5 người bị thương, 2 người mất tích.

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng vào 2h sáng 20/12. Khu vực này, nhà cửa san sát nằm dưới chân núi. Phía trên núi, có rất nhiều những tảng đá mồ côi cỡ lớn xếp chồng lên nhau. Hàng chục ngày qua, khu vực này có mưa lớn, nền đất bị mềm nhão.

Tại hiện trường, một lượng đất đá khổng lồ đổ sập xuống nhà dân. Ít nhất 5 ngôi nhà đã bị vùi lấp, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 7h30 sáng, lực lượng cứu nạn đã đưa được 2 thi thể ra khỏi đống đổ nát. Nạn nhân là bà Phạm Thị Cư, 58 tuổi và cháu nhỏ tên Lê Anh Khang, 4 tuổi.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi

Anh Nguyễn Đình Tú, một nạn nhân may mắn sống sót kể lại: “Hoàn cảnh khó khăn nên tôi mới mua nhà trong này. Lúc núi sập xuống, nhà tôi có bố mẹ già, không ai kịp tháo chạy. Khi núi sập xuống lấp nguyên nhà luôn, nhà bên cạnh đổ hất đè lên gia đình nhà tôi. Tất cả gia đình tôi đều được đưa đi cấp cứu nhưng bố tôi đang mổ đầu chưa biết gì. Có một số nhà không còn gì nữa, 2 người thì chưa tìm ra”.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở núi, các lực lượng tại chỗ và chức năng đã tổ chức ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do đêm tối, khối lượng sạt lở đất đá quá lớn nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi đã cử gấp 3 xe cứu nạn, cứu hộ cùng trên 70 cán bộ, chiến sỹ vào hiện trường. Khó khăn là phương tiện chiếu sáng chuyên dụng ban đêm cũng không đưa vào được. Trời rất tối, mưa nên chủ yếu các chiến sĩ dùng đèn pin.

Trước tình hình đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một số xe máy múc của dân không vào được và tổ chức cấp cứu”.

Tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 300 người gồm nhiều lực lượng như: Công an cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Thanh niên xung kích tham gia cứu nạn. Lượng đất đá vùi lấp đến hàng nghìn mét khối, cùng nhiều công trình sập đổ nên việc tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong đống đổ nát gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đường vào khu vực, tất cả các phương tiện đưa vào gặp khó khăn. Các lực lượng đã có những cố gắng, đưa các phương tiện thiết yếu, để khắc phục. Các lực lượng đã dùng biện pháp thủ công, đang tích cực, khẩn trương, trực chiến xung quanh hiện trường, cứu được càng nhiều càng tốt và đưa vào bệnh viện 6 người”.

Hiện nay, khu vực núi tại thôn Phước Lộc tiếp tục bị sạt lở. Tỉnh Khánh Hòa đang dựng nhà bạt để những người dân bị sập nhà ở tạm, đồng thời khẩn trương tìm kiếm số nạn nhân còn lại./.

Thái Bình/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/sat-lo-nui-kinh-hoang-o-khanh-hoa-tiep-tuc-tim-kiem-nguoi-mat-tich-579305.vov