Sạt lở ở An Giang: Dân kể phút sông Vàm Nao 'nuốt chửng' nhà

Đã bước sang ngày thứ 3, nhưng khi kể lại cảnh tượng 14 căn nhà đổ sụp xuống sông trong chớp mắt, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng kinh hãi.

Bà Trần Thị Hiệp – nhà đối diện với dãy nhà bị đổ sụp xuống sông vào sáng 22/4 - chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó khoảng 9h sáng, tôi nghe tiếng động lớn bên nhà ông Bi (ông Trần Văn Bi – chủ căn nhà to như biệt thự), theo tin tức trên báo Dân trí.

Nhiều ngôi nhà đã bị cuốn phăng xuống sông Vàm Nao

Tôi bước ra nhìn căn nhà ông Bi và dãy nhà liền kề với ông Bi thì thấy dãy nhà lắc lư mạnh, sau đó là đổ sụp hoàn toàn xuống sông. Tôi hoảng quá, bỏ chạy bị té sưng cả cằm".

Còn chị Lê Thị Chính sống cách khu vực sạt lở khoảng 100m kể: "Lúc đó, tôi nghe một tiếng ầm, tôi vừa nhìn về nơi âm thanh phát ra như trời đánh thì thấy toàn bộ dãy nhà trong vùng điểm nóng đổ sụp xuống sông hoàn toàn. Bà con rất hoảng loạn, mạnh ai nấy chạy, có người té bò càng, tôi cũng bị té… Cũng may mọi người bình an hết".

Ông Trương Chí Thoàng bàng hoàng kể: "Tôi ở cả đời nơi này chưa bao giờ thấy cảnh sạt lở xảy ra. Cũng may cơ quan chức năng đã đến khảo sát và thông báo cho bà con di dời trước, chứ nếu không vụ sạt lở đã trở thành một thảm họa, vì nó diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ… Nếu cách đây 2 ngày, bà con không di dời đi thì khó lòng chạy thoát thân".

Một người dân sống gần khu vực sông Vàm Nao. Ảnh Dân trí.

Trước đó, ngày 21/4 chỉ có 19 hộ nằm trong diện sạt lở khu vực sông Vàm Nao phải di dời khẩn cấp. Đến ngày 22/4, số hộ trong diện sạt lở đã nâng lên 40 hộ với 176 nhân khẩu bị ảnh hưởng, báo Infonet đưa tin.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở đất bờ sông Vàm Nao, thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới).

Hiện có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 tại khu vực sạt lở để hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho người dân và điều tiết giao thông.

Liên quan đến nguyên nhân sạt lở, Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do khu vực nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của hai dòng chảy (sông Hậu và sông Vàm Nao), tạo nên vòng nước xoáy, biến đổi dòng chảy tạo nên hố xoáy gần bờ gây sạt lở”.

Hiện phía tỉnh An Giang đã mời Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam khảo sát rồi tư vấn cho tỉnh giải pháp lâu dài cho việc xử lý sạt lở này. Dự kiến tuần đầu tháng 5 đơn vị tư vấn sẽ có báo cáo cho tỉnh.

Diệu Tâm (Tổng hợp theo báo Dân trí, Infonet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/sat-lo-o-an-giang-dan-ke-phut-song-vam-nao-nuot-chung-nha-d97601.html