Sát thủ Prithvi của Ấn Độ đủ khiến Trung Quốc lạnh gáy

Ấn Độ đang có trong biên chế sát thủ tên lửa chiến thuật cực mạnh Prithvi, đây là lớp tên lửa chiến thuật cấp chiến dịch do nước này tự nghiên cứu sản xuất. Với tầm bay tối đa 350km, có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn, đây là loại tên lửa cực kỳ đáng sợ.

Ngày càng cho thấy vai trò của tên lửa chiến thuật cần thiết, nó sẽ bổ sung lỗ hổng của tên lửa đạn đạo và tăng khả năng diệt mục tiêu so với các loại vũ khí thông thường như pháo binh và rocket. Ấn Độ đang có trong tay loại tên lửa chiến thuật Prithvi. Loại tên lửa này được phát triển từ năm 1988, hiện tại mới nhất là loại Prithvi III có tầm bắn xa 1.000km. Tên lửa Prithvi I (SS-150) bắt đầu được sản xuất từ ngày 25/2/1988,và đưa vào biên chế năm 1994 trong Lục quân Ấn Độ. Prithvi I có trọng lượng 4.400 kg; chiều dài 9 m, đường kính thân 110 cm, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng một giai đoạn. Tầm bắn tối đa đạt 150 km khi mang tải 1.000 kg, độ sai lệch mục tiêu (CEP) nằm trong khoảng 10 - 50m nhờ cơ chế dẫn đường quán tính. Prithvi II (SS-250) dành cho không quân, mặc dù chỉ mang theo đầu đạn 500 kg (trên tổng trọng lượng phóng 4.600 kg) nhưng tầm bắn được nâng lên 250 - 350 km. Biến thể mới nhất trong gia đình Prithvi là phiên bản hải quân Prithvi III (còn gọi là Dhanush, SS-350), loại tên lửa này có kích thước lớn nhất với trọng lượng phóng 5.600 kg. Tên lửa Prithvi III nếu mang được đầu đạn nặng 1.000 kg đi xa 350km. Tăng lên tới 600km nếu giảm trọng lượng đầu đạn còn 500kg. Hoặc đạt tầm bắn xa nhất 750km khi đầu đạn thu nhỏ còn 250kg. Loại tên lửa Prithvi của Ấn Độ có thể mang được cả đầu đạn hạt nhân với sức công phá mạnh. Với tầm bay xa, khả năng mang đầu đạn lớn, độ chính xác tốt, Prithvi là một trong những con át chủ bài trong quân đội Ấn Độ một khi xảy ra xung đột.

Ngày càng cho thấy vai trò của tên lửa chiến thuật cần thiết, nó sẽ bổ sung lỗ hổng của tên lửa đạn đạo và tăng khả năng diệt mục tiêu so với các loại vũ khí thông thường như pháo binh và rocket.

Ấn Độ đang có trong tay loại tên lửa chiến thuật Prithvi. Loại tên lửa này được phát triển từ năm 1988, hiện tại mới nhất là loại Prithvi III có tầm bắn xa 1.000km.

Tên lửa Prithvi I (SS-150) bắt đầu được sản xuất từ ngày 25/2/1988,và đưa vào biên chế năm 1994 trong Lục quân Ấn Độ.

Prithvi I có trọng lượng 4.400 kg; chiều dài 9 m, đường kính thân 110 cm, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng một giai đoạn.

Tầm bắn tối đa đạt 150 km khi mang tải 1.000 kg, độ sai lệch mục tiêu (CEP) nằm trong khoảng 10 - 50m nhờ cơ chế dẫn đường quán tính.

Prithvi II (SS-250) dành cho không quân, mặc dù chỉ mang theo đầu đạn 500 kg (trên tổng trọng lượng phóng 4.600 kg) nhưng tầm bắn được nâng lên 250 - 350 km.

Biến thể mới nhất trong gia đình Prithvi là phiên bản hải quân Prithvi III (còn gọi là Dhanush, SS-350), loại tên lửa này có kích thước lớn nhất với trọng lượng phóng 5.600 kg.

Tên lửa Prithvi III nếu mang được đầu đạn nặng 1.000 kg đi xa 350km.

Tăng lên tới 600km nếu giảm trọng lượng đầu đạn còn 500kg.

Hoặc đạt tầm bắn xa nhất 750km khi đầu đạn thu nhỏ còn 250kg.

Loại tên lửa Prithvi của Ấn Độ có thể mang được cả đầu đạn hạt nhân với sức công phá mạnh.

Với tầm bay xa, khả năng mang đầu đạn lớn, độ chính xác tốt, Prithvi là một trong những con át chủ bài trong quân đội Ấn Độ một khi xảy ra xung đột.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/sat-thu-prithvi-cua-an-do-du-khien-trung-quoc-lanh-gay/735614.antd