Sát thủ tàu sân bay Nga khiến Mỹ-NATO không yên

Sát thủ tàu sân bay Nga đang thực sự làm mưa làm gió và trở thành nỗi khiếp sợ của Mỹ - NATO.

NATO truy lùng dấu vết tàu ngầm Nga

Ngày 9/12, trang mạng Aviationist dẫn nguồn tin riêng cho biết, các máy bay săn ngầm của NATO đang ráo riết truy tìm dấu vết của 1, hoặc có thể là 2 tàu ngầm Nga xuất hiện gần khu vực hoạt động của nhóm tàu chiến NATO ở khu vực Địa Trung Hải.

Theo nguồn tin, nhiều máy bay tuần thám biển hiện đại, trong đó có P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ này.

Máy bay chống ngầm P-8A (trên) và P-3C của Hải quân Mỹ. Ảnh: Aces Flying High

“Mục tiêu trong chiến dịch săn lùng lần này là tàu ngầm đề án 949A Antey (NATO gọi là Oscar-II) của Nga”, nguồn tin khẳng định.

Những chiếc tàu ngầm Nga được cho là đang ở gần tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp và tàu USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ tại khu vực Địa Trung Hải. Hai tàu sân bay trên được dùng để phối hợp thực hiện các cuộc không kích vào phiến quân IS ở Iraq và Syria.

Mặc dù cả 2 chiếc tàu sân bay trên đều được bảo vệ chặt chẽ nhưng theo đánh giá của Aviationist, chúng rất dễ chịu thiệt hại hoặc bị giới hạn khả năng chiến đấu trước các tàu ngầm hiện đại của đối phương.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar -II của Nga được thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh. Theo chuyên gia quân sự Sebastien Roblin, tàu ngầm Nga được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, có nhiệm vụ chính là tấn công tiêu diệt các cụm tàu sân bay chiến đấu của Mỹ và NATO.

Mỹ e ngại

Dù không sở hữu công nghệ tàng hình tối tân hiện đại nhưng tàu ngầm lớp Oscar-II vẫn là công cụ răn đe hiệu quả từ khoảng cách xa với các tàu chiến mặt nước của Mỹ.

Mới đây, tạp chí National Interest đã có bài viết nói về những tàu ngầm được coi là sát thủ với tàu sân bay Mỹ của Nga, trong đó có tàu ngầm lớp Oscar.

Sát thủ tàu sân bay Nga đang thực sự làm mưa làm gió và trở thành nỗi khiếp sợ của Mỹ - NATO.

Cụ thể, các tàu ngầm hạt nhân cỡ lớn của Nga có khả năng từ khoảng cách mấy trăm cây số giáng đòn tấn công thẳng vào niềm tự hào của sức mạnh hải quân Mỹ là tàu sân bay.

Theo phân tích của National Interest, do mỗi biên đội tàu sân bay Mỹ thường được hộ tống bởi những tàu chiến cỡ nhỏ, rất nhiều trong số đó có khả năng săn ngầm lợi hại, tuy nhiên phương thức chiến đấu của tàu lớp Oscar II có phần khác với những tàu ngầm thông thường khác. Thay vì ngư lôi, tàu Oscar được trang bị tên lửa đạn đạo tầm xa, có thể phóng và diệt mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km.

“Hiện nay, Hải quân Nga đã bắt đầu kế hoạch hiện đại hóa biên đội tàu ngầm hạt nhân Oscar II (định danh của NATO dành cho lớp tàu ngầm Project 949A) của nước này và quá trình này sẽ kéo dài trong vài năm tới. Được biết trọng tâm của chương trình nâng cấp Oscar II vẫn là việc trang bị lại hệ thống vũ khí tiên tiến cho các tàu ngầm này”, nguồn tin khẳng định.

Tàu sân bay Nga chọc giận cả châu Âu

Hoàng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sat-thu-tau-san-bay-nga-khien-my-nato-khong-yen-3324751/