Sau 20 năm du học Pháp, Natipong về làm cho bóng đá Thái Lan

Theo tiết lộ mới nhất của HLV Hoàng Anh Tuấn, Natipong đã trở lại Thái Lan sau 20 năm du học Pháp. Tiền đạo sát thủ một thời này là chuyên gia về dinh dưỡng, thể lực.

HLV Hoàng Anh Tuấn được mời tới dự một hội thảo về bóng đá do LĐBĐ Nhật Bản mời và ở đó ông gặp Natipong - chàng tiền đạo lùn, mập từng là ác mộng của mọi hàng thủ. Cựu cầu thủ có 2 quốc tịch Thái Lan và Pháp này đã sang Pháp học chuyên sâu về bóng đá, ngành thể lực, dinh dưỡng ngay sau khi giải nghệ.

Natipong giờ là một chuyên gia dinh dưỡng.

Sau 20 năm, Natipong trở lại làm việc cho LĐBĐ Thái Lan, phụ trách về mảng thể lực và dinh dưỡng. LĐBĐ Thái Lan có một kế hoạch rất rõ ràng là kêu gọi tất cả những chuyên gia người Thái hoặc có nguồn gốc Thái Lan trên toàn cầu về phục vụ cho bóng đá Thái Lan. Trên phương diện cầu thủ, họ đã lôi kéo thành công Charyl Chapuis và Tristan Do. Về chuyên gia, họ có Natipong.

Natipong được sinh ra ở Paris và là tiền đạo nổi tiếng. Từ năm 1995 đến 1997, sát thủ này ghi được 25 bàn cho ĐT Thái Lan. Năm 1999, Natipong từ giã sân cỏ ở tuổi 27 để theo đuổi niềm đam mê khác - Golf.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Natipong giành 2 HCV SEA Games, 1 chức vô địch Tiger Cup, 1 King's Cup, 2 lần vô địch AFC Champions League, giành Vua phá lưới ở Tiger Cup và Asian Super Cup.

Theo Minh Hải (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sau-20-nam-du-hoc-phap-natipong-ve-lam-cho-bong-da-thai-lan-736990.html