Sau 3 năm chờ đợi, M.U đã lột xác

Nếu chưa được gọi là hoàn mỹ, thì có đến 8-9 phần sự kỳ vọng của người hâm mộ tin vào sự lột xác của Manchester United dưới bàn tay của Jose Mourinho. CĐV đã được toại nguyện sau chiến thắng của Quỷ Đỏ trước Southamton trong trận đấu sớm nhất vòng 2 Premier League, một chiến thắng mà sau đó có nhiều bình luận đã nói về một M.U đầy khát khao tìm lại chính mình.

Manchester United đã có những khởi đầu khá tốt mùa này cùng HLV Jose Mourinho. Ảnh: Internet.

Kể từ sau chức vô địch EPL lần thứ 20 và sau đó là quyết định nghỉ hưu của Sir Alex Ferguson, 3 năm đợi chờ mòn mỏi thì đến hôm nay, những Manucians đã tìm thấy cho mình một đội hình với sức mạnh và chiều sâu đủ để chinh phục mọi đấu trường mà Quỷ Đỏ tham dự. Sự tự tin đã trở lại sau một Man United có phần non kém của David Moyes hay sự cứng nhắc của Louis Van Gaal.

Chỉ cần 3 trận đấu với 3 chiến thắng là đủ để có thể tuyên cáo với làng túc cầu thế giới rằng Manchester United đã trở lại và sẵn sàng đòi lại những gì vốn thuộc về Quỷ Đỏ, thuộc về "Nhà hát của những giấc mơ"!

Rất nhiều người đã lo ngại rằng tư duy thực dụng của Mourinho sẽ giết chết sự sáng tạo, tính ngẫu hứng và sự đột biến của United được Ngài Alex Ferguson xây dựng suốt 2 thập kỷ qua. Nhưng nếu nhìn vào những gì các cầu thủ M.U thể hiện trong cuộc tiếp đón Southamton thì khái niệm và cái gọi là "thực dụng" có lẽ cần phải xem xét lại.

Mùa giải trước, Quỷ Đỏ luôn là đội cầm bóng rất nhiều nhưng cuối cùng thì họ lại thua trên bảng tỷ số. Không chỉ có vậy, lối chơi cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng, thiếu cảm xúc và biến họ thành đội bóng dẫn đầu về lối chơi vô cùng buồn ngủ, kém hấp dẫn.

Với Mourinho, M.U không cần cầm bóng quá nhiều, thậm chí là nhiều thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ United kém hơn Southamton, nhưng mỗi khi Quỷ Đỏ lên bóng là khung thành của đối phương lâm vào tình trạng báo động. Với cặp tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu, sở hữu thể lực và tầm vóc lý tưởng là Paul Pogba - Fellaini, United luôn có một thế trận an toàn đồng thời họ có thể chuyển từ phòng ngự sang phản công rất nhanh nhờ sự cơ động của tất cả các tuyến.

Mourinho rõ ràng là rất khôn ngoan và lọc lõi trong việc tuyển mộ nhân sự. HLV Bồ Đào Nha đã có trong đầu ý tưởng rất rõ ràng về các phương án xây dựng lối chơi cho MU. Với Ibra ở trên và mũi đinh ba Mathial - Rooney - Mata (Mkhitaryan) chơi phía sau, hàng công Quỷ Đỏ có đủ sức xuyên phá bất kỳ hàng thủ nào. Đó mới thực sự là cái "biết mình biết người" mà đôi khi bị hiểu nhầm là "thực dụng" của Jose.

Jose Mourinho đem đến sự hứng khởi cho người hâm mộ Manchester United. Ảnh: Internet.

Mourinho đã hồi sinh lại không khí bóng đá tại Old Trafford. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới lại được sống trong bầu không khí sôi sục và hừng hực như thế trong 3 năm qua, bầu nhiệt huyết ấy đã "ngủ quên" dưới bàn tay của David Moyes và Van Gaal. Với Mourinho, những giấc mơ tươi đẹp đang trở về với Old Trafford. và chỉ cần 3 trận đấu, dấu ấn của Mourinho đã được thể hiện rõ rệt trong lối chơi của các cầu thủ United.

(Bạn đọc: Thanh Trâm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 18:45 23/08/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sau-3-nam-cho-doi-mu-da-lot-xac-d356809.html