Sau 8 năm, Google lần đầu tiên nâng cấp camera cho tính năng Street View

Camera tốt hơn có nghĩa là cung cấp hình ảnh và nguồn dữ liệu tốt hơn cho khả năng phân tích và tìm kiếm của Google.

Thời kỳ của những chiếc máy ảnh cỡ lớn, hình cầu trên những chiếc xe phục vụ cung cấp hình ảnh và dữ liệu cho Google Street View có thể đang dần biến mất. Google đã làm mới thiết kế cho các máy ảnh sử dụng để chụp ảnh cho Street View và đây là lần nâng cấp đáng kể đầu tiên của Google trong suốt 8 năm qua, theo báo cáo của Wired.

Máy ảnh mới sẽ giúp chụp được những bức ảnh rõ nét hơn, độ phân giải cao hơn và màu sắc sống động hơn. Giống như thiết kế cũ, bộ máy này sẽ gắn với phần mái của xe chuyên dụng phục vụ hình ảnh cho Google Street View, nhưng bây giờ nó sẽ chỉ có 2 máy ảnh mà vẫn giữ được hình ảnh HD. Hai máy ảnh này đều được đặt ở hai bên của xe.

Camera của Google Street View đời đầu

Các tính năng AI của Google và khả năng của nó cho thấy rằng, khi ảnh được chụp bởi một chiếc xe Street View, các thuật toán có thể phát hiện và ghi lại các tên đường phố và số liệu có liên quan, tự động thêm chúng vào cơ sở dữ liệu của Google. Phần mềm cũng có thể xác định tên doanh nghiệp và logo của họ. Google đang nỗ lực để cải tiến phần mềm cũng như nâng cao khả năng của mình, vì vậy một ngày nào đó nó có thể nhận ra các loại cửa hàng khác nhau dựa trên nhận dạng của nó, thậm chí có thể đọc các biển bảng nhỏ hơn với thông tin chi tiết như giờ mở cửa, đóng cửa.

Camera đời mới dự kiến của Google Street View

Công nghệ tốt hơn sẽ dẫn đến các nguồn dữ liệu tốt hơn cho khả năng phân tích của Google, điều này cho phép nó mở rộng chức năng tìm kiếm và hỗ trợ của Google. Theo như một ví dụ của Wired, Phó chủ tịch của Google và người đứng đầu nhóm lập bản đồ Jen Fitzpatrick cho biết trong tương lai, Google Maps có thể trả lời các câu hỏi chi tiết và khó hơn về thế giới như "tên cửa hàng màu hồng cạnh nhà thờ ở góc phố là gì?". Những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời nếu "chúng tôi có thông tin phong phú và sâu sắc hơn”, theo Wired.

Balo được gắn camera để chụp hình cho Google Street View

Google Street View đã chụp ảnh từ năm 2007 và đội xe chuyên dụng Street View của họ bao gồm xe ô tô, điện thoại di động, ba lô và xe đẩy chụp ảnh trong nhà ở những nơi như viện bảo tàng. Ngoài ra, còn có ba lô chuyên dụng để chụp những địa điểm khó tiếp cận vì không thể sử dụng xe chụp hình.

Vĩnh Thăng (Theo The Verge)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/sau-8-nam-google-lan-dau-tien-nang-cap-camera-cho-tinh-nang-street-view-158550.ict