Sau Bale, nước Anh lại choáng với Suarez

TP - Trong khi vụ chuyển nhượng đình đám Gareth Bale về Real vẫn chưa ngã ngũ, quốc đảo Sương mù lại sốc trước thông tin Liverpool hét giá tương tự với bất cứ đội bóng nào hỏi mua tiền đạo chủ lực Luis Suarez.

Suarez đứng ngồi không yên tại Anfield. ảnh: GETTY IMAGES.

Suốt mấy tuần qua, tin đồn chuyển nhượng Suarez liên tiếp xuất hiện do tiền đạo quốc tế người Uruguay lên tiếng muốn ra đi và mục tiêu của anh là tới Real Madrid.

Khi Real chưa để ý tới anh mà đang quan tâm tới Bale, Liverpool cũng nhận được các đề nghị từ Arsenal. HLV trưởng Liverpool ông Rodgers vừa lên tiếng xác nhận Arsenal là đội bóng đã đưa ra hai đề nghị, nhưng không có đề nghị nào cao hơn 40 triệu bảng (tức khoảng 53 triệu USD).

Nguồn tin thân cận Suarez cho biết, cầu thủ này đang xem xét khả năng đưa trường hợp của mình lên Tòa án Thể thao (CAS). Năm 2007, Suarez từng dùng cách này để thoát khỏi đội bóng Hà Lan Groningen để đầu quân cho Ajax.

Ông Rodgers khẳng định Liverpool có thể bán tiền đạo Suarez nhưng phải có giá tương tự với mức giá mà Real đang đề nghị mua Bale của Tottenham, tức vào khoảng 100 triệu bảng. Phát biểu trên BBC, ông Rodgers so sánh: “Mọi cầu thủ đều có giá trị nhưng bạn phải nhìn vào thị trường. Với Gareth Bale, mọi người nói về 100 triệu bảng. Tôi nghĩ Gareth Bale và Luis Suarez là hai cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước. Bạn không thể nói rằng Gareth Bale có giá trị cao hơn”.

Rõ ràng mức giá tăng lên theo ngày của Bale là cái cớ để Liverpool liên tiếp bác hai đề nghị của Arsenal.

Tuy nhiên, khi mọi việc chưa rõ ràng lãnh đạo Liverpool vẫn muốn giữ lại chân sút tốt nhất của mình. Trong trận giao hữu cuối tuần với Olympiakos trên sân nhà Anfield, Suarez vào sân từ băng ghế dự bị. Dù chỉ xuất hiện 30 phút cuối trận, nhưng người hâm mộ Liverpool vẫn nhiệt tình hô vang tên Suarez và giăng băng rôn mong muốn anh ở lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp ở lại Liverpool hay thậm chí chuyển tới Arsenal, Suarez cũng phải vắng mặt 6 trận mở màn Premier League do đang trong lệnh cấm.

Vì thế dù vừa gia hạn hợp đồng dài hạn hồi tháng 8/2012, nhưng bản thân Suarez muốn tới đội bóng được dự Champions League, điều mà Liverpool không làm được kể từ năm 2009. Song khi Real vẫn miệt mài theo đuổi Bale, xem ra cái tên Arsenal vẫn là lựa chọn chấp nhận được của Suarez.

Tuy nhiên, sau khi đề nghị 40 triệu bảng của Arsenal bị Liverpool từ chối, xem ra lãnh đạo Arsenal có phần nhụt chí. Bản thân HLV Arsene Wenger cho biết, Arsenal có thể vô địch Premier League mà không cần mua tiền đạo Suarez.

Nhưng ông cũng hé lộ lãnh đạo đội bóng vẫn đang làm việc tích cực cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Tính đến thời điểm này, Wenger mới bổ sung duy nhất tiền đạo trẻ 20 tuổi Yaya Sanogo.

HÀ LÊ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/639913/sau-bale-nuoc-anh-lai-choang-voi-suarez-tpp.html