Sau Cà Mau và Đà Nẵng, lại đến Nghệ An nhận xe sang của doanh nghiệp

Sau 2 tỉnh Cà Mau và Đà Nẵng, mới đây dư luận lại xôn xao về việc tỉnh Nghệ An được 2 doanh nghiệp tặng 2 xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Land Cruiser có giá hàng tỉ đồng.

Chiều 8/3, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đang xác minh, làm rõ việc tỉnh này được doanh nghiệp tặng 2 xe ôtô 7 chỗ hạng sang có giá trị nhiều tỉ đồng.

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu, vào đầu năm 2015, 2 doanh nghiệp đã tặng 2 xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Land Cruiser cho tỉnh Nghệ An để sử dụng.

Cụ thể, một chiếc được ông Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thường xuyên sử dụng đi lại trong công việc, chiếc còn lại hiện đang phục vụ đi lại cho cán bộ tại Tỉnh ủy Nghệ An. Cả 2 chiếc xe đều mang biển số 80.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Đức Cường - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đầu năm 2015 doanh nghiệp có tặng cho Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy 2 xe ô tô Toyota để sử dụng.

“Xe ô tô đó được sử dụng chung cho văn phòng chứ không phải phục vụ đích danh cá nhân nào đó. Ở tỉnh, xe chức danh chỉ mỗi chủ tịch tỉnh mới được phân xe phục vụ thôi”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, sắp tới Văn phòng UBND tỉnh sẽ cho xác minh, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ để biết chính xác thời gian nhận, chủng loại xe gì, sau đó sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí.

Trước đó, dư luận cũng từng xôn xao về việc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cà Mau được doanh nghiệp tặng xe sang . Sau khi báo chí phản ánh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu làm rõ, sau đó cả 2 địa phương đã trả lại xe cho doanh nghiệp.

>>> Đọc thêm: Doanh nghiệp tặng xe sang cho Cà Mau, Đà Nẵng: Thủ tướng giao 3 cơ quan làm rõ

Video: Những câu hỏi lớn từ vụ án Trịnh Xuân Thanh

Bá Lương - Phan Hiếu

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sau-ca-mau-va-da-nang-lai-den-nghe-an-nhan-xe-sang-cua-doanh-nghiep-d308163.html