Sau cáp treo dài nhất,là trung tâm giải trí lớn nhất TG?

Ngày 25-3-2010, cáp treo Bà Nà (Đà Nẵng) kỷ niệm một năm khánh thành và đưa vào hoạt động.

Theo ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Cáp Treo Bà Nà, đây không chỉ đơn thuần là một công trình hiện đại để vận chuyển hành khách đi lại, lên xuống khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills, mà còn là một sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ, kỳ thú, bởi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên rất hùng vĩ của núi rừng Bà Nà, từ cáp treo. Tin bài trên VNN: Cáp treo Bà Nà được Guinness công nhận kỷ lục thế giới Xuống đáy sáu tuần, đêm qua vàng lại ngoi lên Đây được đánh giá là công trình được đầu tư lớn nhằm khai phá tiềm năng du lịch Đà Nẵng cũng như toàn khu vực miền Trung. giúp đa dạng hóa các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển và du lịch sinh thái. Ngay từ khi vừa đi vào hoạt động, mỗi ngày cáp treo này đón khoảng 1000 lượt khách đến thăm quan, trong đó 80% là khách ngoài tỉnh và khách nước ngoài. Tính đến nay, sau 1 năm hoạt động, hệ thống cáp treo Bà Nà đã đón 360,000 lượt khách thăm quan, du lịch. Tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ có vai trò hết sức quan trọng, giúp ngành du lịch thành phố có thêm cơ hội để “cất cánh” cùng với các địa phương ở miền Trung”, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng, nhận định tại lễ khánh thành công trình. Thời gian qua, ngoài tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ đoạt hai kỷ lục Guiness: tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m) và có cao độ chênh lệch giữa hai ga lớn nhất thế giới (1.291,81m), Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà còn tiếp tục đưa vào khai thác tuyến cáp treo thứ hai Debay - Morin có chiều dài 697,67m với công suất phục vụ 1.000 khách/giờ để đưa khách từ đỉnh Vọng Nguyệt lên đồi Lệ Nim. Với hệ thống cáp treo này, du khách chỉ mất khoảng 4 phút để di chuyển thay vì phải đi bộ gần 30 phút để lên đỉnh núi Chúa cao khoảng 1.487m ngắm cảnh như trước đây. Bên cạnh đó, khu du lịch Bà Nà được đầu tư để đón khách lưu trú dài ngày, cũng như để hấp dẫn du khách du lịch trở lại, hàng loạt dự án đã được đầu tư như khách sạn Morin, các khu mua sắm, giải trí… nhằm đáp ứng cho các nhu cầu, sở thích khác nhau của du khách. Một trung tâm hội nghị, giải trí với các hạng mục: phòng hội nghị có sức chứa 700 người, quầy bar, sàn nhảy, karaoke, sân khấu, … đang được khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2010. Hiện tại, Công ty CP dịch vụ Cáp Treo Bà Nà chuẩn bị đầu tư trung tâm giải trí trong nhà với một loạt các hạng mục hấp dẫn như: rạp chiếu phim 3D, tàu lượn cao tốc, thành phố tuyết, thiên đường trò chơi, đu quay, bowling, leo núi nhân tạo... với tham vọng đây sẽ thực sự trở thành một trong những trung tâm giải trí trong nhà lớn nhất thế giới. Ngoài ra, dự án cũng “tái hiện” một khu phố Pháp trên đỉnh Bà Nà mang vóc dáng, không khí của khu nghỉ dưỡng Bà Nà xưa - một trong những thiên đường nghỉ dưỡng lớn nhất Đông Dương, từng sánh ngang với Le Bockr (Campuchia), Cap Saint Jacques (Vũng Tàu), Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt… Địa danh này cũng khá gần bãi biển Mỹ Khê–từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới. Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà (www.banahills.com.vn) chính thức bắt đầu đi vào hoạt động ngày 14/9/2007, hoạt động kinh doanh chủ yếu là vận chuyển du khách tham quan Bà Nà bằng cáp treo, tổ chức và kinh doanh các hoạt động lưu trú tại Bà Nà. C.L

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Sau-cap-treo-dai-nhatla-trung-tam-giai-tri-lon-nhat-TG-900778/