Sau chỉ đạo của ông Hải, nhiều tuyến đường quận 1 được trả lại vỉa hè bị lấn chiếm

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 nhiều vỉa hè của trung tâm quận 1 đã được trả lại cho người đi bộ.

Sau hơn 2 tuần ra quân thực hiện chiến dịch lập lại trật tự lòng lề đường tại khu vực trung tâm TP.HCM, đoàn kiểm tra Quận 1 đứng đầu là ông Đoàn Ngọc Hải đã xử lý hàng trăm trường hợp đậu xe trên vỉa hè, tháo dỡ hàng chục công trình lấn chiếm nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp xe biển xanh, công trình nhà nước lấn chiếm đều bị ông Hải xử lý. (Ảnh: Quang Hải)

Điều đặc biệt trong xử lý, ông Hải không khoan nhượng bất cứ cá nhân hay tổ chức nhà nước nào vi phạm. Cứ vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, dẫu xe biển xanh hay tòa nhà của nhà nước đều bị chiếu theo luật xử lý.

Chiều 28/2, PV VTC News có mặt tại nhiều tuyến đường đoàn kiểm tra Quận 1 đã ra quân xử lý để xem xét tình hình vỉa hè.

Nhiều lòng lề đường đã thông thoáng, nhiều người dân đã ý thức trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Vỉa hè trên đường hàm Nghi thông thoáng hẳn sau chỉ đạo của ông Hải. (Ảnh: Quang Hải)

Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Lý tự Trọng, Hàm Nghi, Trương Định… nhiều nhà hàng đã ý thức không dọn bàn ghế, dựng xe ra phần đường dành cho người đi bộ. Tình trạng xe cộ, buôn bán trên vỉa hè hầu như không còn xuất hiện nữa.

Còn tại đường Võ Văn Việt, hàng rào xích lấn chiếm vỉa hè của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được tháo dỡ nên nhiều người không phải đi bộ dưới lòng đường.

Cũng tại đây, nhà hàng Con Gà Trống đã tháo dỡ toàn bộ cây cảnh, bồn hoa lấn chiếm trước đó nên vỉa hè rất thông thoáng.

Nhiều du khách tại chợ Bến Thành không còn cảnh phải đi dưới lòng đường. (Ảnh: Quang Hải)

Đặc biệt, tại các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành, nơi thường bị các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè nay đã thông thoáng trở lại. Nhiều tiểu thương đã ý thức nhường vỉa hè cho du khách đi bộ.

Ông Phan Quốc Long, một người dân sống tại đường Lý Tự Trọng cho biết, sau chỉ đạo đòi lại vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải nhiều người dân sống tại đây đã ý thức tự giác nhường vỉa hè.

"Tôi và nhiều người dân hoàn toàn đồng ý và ủng hộ việc làm của ông Hải. Từ ngày ông chỉ đạo đòi lại vỉa hè, nhiều tuyến đường trung tâm Quận 1 đã thông thoáng, người đi bộ không còn cảnh chen lấn dưới lòng đường", ông Long chia sẻ.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được:

Vỉa hè trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông thoáng sau khi tháo gỡ hàng rào xích lấn chiếm vỉa hè

Sau khi nhiều hàng rào xích bị tháo gỡ người đi bộ không còn tình trạng đi dưới lòng đường

hàng rào lấn chiếm vỉa hè của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước đó

Tại nhà hàng Con Gà Trống hàng cây, bồn hoa lấn chiếm đã được dọn sạch sẽ

Nhiều bồn hoa, cây lấn chiếm đã được đào bới

Nhà hàng Con Gà Trống bị tháo gỡ trước đó

Sau chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều người kinh doanh đã ý thức nhường vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: Quang Hải)

Người đi bộ đã "đòi" được vỉa hè. (Ảnh: Quang Hải)

Người đi bộ an toàn khi không còn bị cản trở bởi xe máy, xe ô tô đậu, đi trên vỉa hè. (Ảnh: Quang Hải)

Du khách dẫn cả gia đình đi bộ trên vỉa hè chợ Bến Thành. (Ảnh: Quang Hải)

Đường vỉa hè thông thoáng bất ngờ sau chier đạo của lãnh đạo quận 1. (Ảnh: Quang Hải)

Chưa khi nào người đi bộ cảm thấy an toàn trong thời gian này. (Ảnh: Quang Hải)

Tuy nhiên, một số hàng quán vẫn bày bán trên vỉa hè. (Ảnh: Quang Hải)

>>> Đọc thêm: Quận 1 cẩu xe biển xanh, đập nhà hàng lấn chiếm vỉa hè trong đêm

Video: Sau chỉ đạo của ông Hải, nhiều tuyến đường quận 1 được trả lại vỉa hè bị lấn chiếm

Quang Hải

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/manh-tay-dep-loan-nhieu-tuyen-duong-quan-1-duoc-tra-lai-via-he-d306605.html