Sau chuyến thăm của báo chí, thêm 2 công nhân tự tử

(CL)- Lại thêm 2 trường hợp tự sát trong xưởng sản xuất iPad ở Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi phóng viên các báo đến thăm quan khu nhà xưởng ở đây.

>> Foxconn có làm dân Trung Quốc ghét iPad? >> Phóng viên Reuters bị đánh vì dám... chụp ảnh Những chiếc iPad giấy được mang hóa vàng cho các nạn nhân tự sát. Thời gian này, tên tuổi của công ty điện tử Foxconn được dư luận nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Từ tháng 1 đến giữa tháng 5/2010, ở nhà máy này đã xảy ra 11 trường hợp nhảy lầu. Ngày thứ Tư (26/5), chủ tịch Foxconn là ông Terry Guo đã có chuyến đưa phóng viên các báo thăm quan khu nhà máy để cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng. Nhưng ngay trước nửa đêm hôm đó, một công nhân di cư 23 tuổi từ tỉnh Cam Túc đã chết vì nhảy xuống đất từ ban công tầng 7 của khu ký túc. Đến ngày 27/5, một nam công nhân 25 tuổi tên Chen lại tự tử bằng cách cắt cổ tay. Chen làm việc tại nhà máy của Foxconn kể từ tháng 3/2010, và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Trong số 13 trường hợp cố tự tử này có 10 người bị tử vong. Cái chết của họ được cho là liên quan đến điều kiện làm việc liên tục, lương thấp và áp lực công việc nặng nề. Foxconn là một bộ phận của Công ty Công nghiệp Chính xác Hon Hai của Đài Loan, nổi tiếng là nhà sản xuất hợp đồng hàng điện tử lớn nhất thế giới. Công ty này sử dụng 800.000 lao động trên khắp Trung Quốc. Hiện nay, ngoài việc thuê bác sĩ tư vấn tâm lý, nó còn mời về các nhà sư theo đạo Phật để trấn an mọi người về tâm linh. Một người đàn ông (áo đỏ) cầm hoa vào viếng nạn nhân tự sát, nhưng bị chặn lại ở cổng nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến. Chủ tịch Foxconn phải thú nhận với báo chí rằng nhiều ngày nay ông không dám nhận điện thoại buổi đêm vì sợ phải nghe tin có thêm những vụ tự tử, còn các thương hiệu nổi tiếng thế giới hiện đang là đối tác của công ty này thì điêu đứng vì lo sợ bị ảnh hưởng đến hình ảnh. Một loạt các ‘đại gia’ như Sony, Nokia, Microsoft, HP, Apple… đang hợp tác với Foxconn để sản xuất điện thoại đi động, máy tính xách tay,… iPad của Apple bị tác động không nhỏ khi nó đang được đặt sản xuất tại Foxconn và tên nó luôn bị giới truyền thông kéo lên đặt cạnh vụ việc tai tiếng. Hiện Apple đang cùng Sony, HP và Dell đề xuất yêu cầu kiểm tra và đánh giá thực tiễn ở nhà máy Foxconn. Nguyễn Hiền (Theo Independent)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Truyenthong/Sau-chuyen-tham-cua-bao-chi,-them-2-cong-nhan-tu-tu/4BC85AD8998F86F4/