Sau dẹp loạn vỉa hè: Ngoài đường thông thoáng, trong ngõ nhỏ kẹt cứng xe đỗ

Sau nửa tháng Hà Nội ra quân xử lý, dọn dẹp vỉa hè, ngoài mặt đường lớn đã thông thoáng. Thay vào đó, các phương tiện tìm cách chui vào đỗ trong các ngõ ngách nhỏ.

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc đông nghịt xe con đỗ liên tục, nhiều giờ trong ngày.

Mặc dù biển cấm đỗ xe được để rải rác khắp đường Nguyễn Quý Đức nhưng xế hộp vẫn đỗ tràn xuống đường.

Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, khá nhiều xe đỗ ở đây không phải xe của người dân trong khu tập thể. Sau khi có chiến dịch dọn dẹp vỉa hè ở nhiều tuyến đường, ô tô của nhân viên một số công ty xung quanh khu tập thể Thanh Xuân Bắc phải đỗ xe trong khu vực này.

Ô tô đỗ ở cả 2 bên đường khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Nhiều người cho biết, có tiền cũng không tìm được bãi đỗ gần cơ quan nên phải vào ngõ ngách nhỏ trong khu tập thể để gửi xe.

Điều tương tự cũng đang xảy ra tại khu tập thể Thành Công, nhiều xe ô tô đỗ cả ở trên vỉa hè, lấn chiếm không gian của người đi bộ.

Chị Lan, cư dân tại khu tập thể B7C, cho biết nhiều ngày gần đây xe ô tô đỗ nhiều trong ngõ làm cản trở việc đi lại của người dân trong khu tập thể.

Trong khu tập thể Ngọc Khánh, vỉa hè cũng được trưng dụng đỗ ô tô.

Khu tập thể Trung Tự cũng tràn ngập xe đỗ trên cả vỉa hè lẫn dưới lòng đường, thậm chí đỗ trước sân chơi của trẻ em.

Xe biển xanh đỗ chân trên chân dưới trong đường nhỏ khu tập thể Trung Tự.

Xe máy để đúng chỗ, xe ô tô đỗ tràn trên vỉa hè ở phố Đặng Văn Ngữ.

Ngoài sân chơi, ngõ hẻm các khu tập thể bị chiếm dụng thành nơi đỗ xe. Nhiều con đường tại các khu chung cư, biệt thự cũng chung tình trạng đó.

Xe đỗ sâu trong khu tập thể Trung Tự.

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sau-dep-loan-via-he-ngoai-duong-thong-thoang-trong-ngo-nho-ket-cung-xe-do-post223917.info