Sau gần 3 nằm dưới đáy biển, phà Sewol đã bắt đầu nổi lên

Gần 3 năm sau thảm họa chìm phà khiến cho hơn 300 người chết và mất tích, vào sáng 23/3 phà Sewol đã bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước vùng biển ngoài khơi đảo Jindo, thuộc tỉnh Nam Jeolla, phía Tây Nam Hàn Quốc.

Vùng biển nơi phà Sewol bị chìm. Ảnh: Yonhap

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, một phần của chiếc phà dài 145 mét, tải trọng 6.825 tấn này đã nổi lên khỏi mặt nước vào lúc 3h45 phút sáng nay (23/3).

“Một phần của phà Sewol, được cho là bộ phận thăng bằng của nó đã nổi lên và có thể được nhìn thấy bằng mắt thường”, một quan chức của Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc nói.

Nếu toàn bộ chiếc phà có thể được nâng lên, hai sà lan sẽ đưa phần thân phà lên một chiếc tàu nửa chìm rồi sau đó di chuyển đến cảng Mokpo.

Ông này cho biết thêm rằng, “Phải cần ít nhất 8 ngày để nhấc chiếc phà lên và di chuyển đến cảng và sau đó cần thêm 4 ngày nữa để đưa nó lên một bến tàu khô”.

Được biết, phà Sewol đã nằm lại ở độ sâu 40 mét trong gần 3 năm kể từ khi nó bị chìm tại vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc, gần đảo Jindo vào tháng 4/2014. Đây là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước này khi nó cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, đa phần là học sinh. Hiện 9 người được báo là vẫn đang mất tích.

Theo thông tin báo chí địa phương, việc nâng phà sẽ bắt đầu vào lúc 10h sáng 23/3 theo giờ Seoul với hai sà lan cứu hộ và một tàu nửa chìm. Theo các chuyên gia, việc nâng phà lên khỏi mặt nước chỉ được quyết định khi vùng biển tĩnh, có nghĩa là sóng biển không cao hơn 1 mét, tốc độ gió dưới 10 m/s.

Trước đó, chính quyền Seoul đã quyết định duyệt chi số tiền lên đến 85,1 tỷ won (72 triệu USD) để trục vớt nguyên vẹn chiếc phà này với hy vọng sẽ tìm thấy những thi thể được cho là vẫn đang mắc kẹt trong con phà và tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Hiện việc trục vớt đang được tiến hành bởi một hiệp đoàn Trung Quốc thực hiện, dẫn đầu là tàu Cứu hộ Thượng Hải thuộc sự quản lý của nhà nước Trung Quốc.

Hà Lý (Theo Yonhap)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/sau-gan-3-nam-duoi-day-bien-pha-sewol-da-bat-dau-noi-len-d56084.html