Sau hàng loạt biến cố, Samsung đang dần bị 'thế chân' bởi các hãng điện thoại Trung Quốc

Các hãng sản xuất điện thoại đang đua nhau lấp đầy khoảng trống để lại sau vụ thu hồi Galaxy Note 7 của Samsung và hàng loạt các biến cố khác của công ty.

Đối thủ "đáng gờm" nhất trong số các đối thủ lấp đầy khoảng trống của Samsung trong phân khúc điện thoại cao cấp không phải là Apple mà lại là hãng điện thoại đến từ Trung Quốc Huawei.

Huawei vừa hoàn thiện mẫu điện thoại mới mang sứ mệnh quan trọng trong việc thay thế Samsung để trở thành hãng điện thoại lớn thứ hai thế giới.

Các đối thủ Trung Quốc khác như Xiaomi, Vivo, Oppo vào Gionee cũng đang chạy đua gắt gao nhằm dành "miếng bánh" mà Samsung để tuột mất. Hiện tại Oppo, Vivo và Xiaomi đang lần lượt xếp ở vị trí thứ 4,5,6 trong bảng xếp hạng các hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới.

Trước động thái trên, Samsung tạm thời tung ra hai mẫu máy tính bảng mới trong lúc chờ "siêu phẩm" Galaxy S8 dự kiến sẽ được công bố trong tháng Ba.

Vụ bê bối Galaxy Note 7 hồi tháng Mười năm ngoái đã gây thiệt hại cho Samsung một khoản lên tới 5 tỷ USD chưa kể danh tiếng của công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thị phần điện thoại của Samsung giảm 17,7% trong quý IV năm ngoái trong khi thị phần của Apple tăng lên 17,8%.

Chuyên gia Richard Windsor nghi ngờ về khả năng Samsung giành lại vị trí của mình, "Sau sự cố cháy nổ pin Galaxy Note 7, Samsung đã phải trả một cái giá quá đắt - hơn 5 tỷ USD. Cùng lúc đó hãng cũng phải xin lỗi khách hàng vì chất lượng hàng không đảm bảo. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những điều đó không đủ để Samsung tạo thêm một cú hích", ông nói.

Ông còn cho biết thêm Samsung đã tụt từ vị trí thứ 7 xuống vị trí thứ 42 trong bảng xếp hạng các nhãn hiệu danh tiếng ở Mỹ.

Bên cạnh đó, Huawei đang mở rộng phân khúc điện thoại tầm trung và cao cấp, tập trung chủ yếu ở thị trường châu Âu và châu Á vốn đang được hai ông lớn Apple và Samsung thống lĩnh.

HuaweiP10

Mẫu điện thoại cao cấp mới của hãng có tên P10 sẽ được ra mắt trong tháng Ba với giá khởi điểm khoảng 649 euro (tương đương 685 USD) tại thị trường châu Âu. Thị trường kỳ vọng Samsung S8 sẽ được công bố ngay sau đó.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/sau-hang-loat-bien-co-samsung-dang-dan-bi-the-chan-boi-cac-hang-dien-thoai-trung-quoc-20170227105514733p145c151.news