Sau những địa điểm nổi tiếng thế giới này là điều cực bất ngờ

Có rất nhiều bí mật ẩn chứa tại các điểm tham quan nổi tiếng trên thế giới.

Một trong những điểm tham quan nổi tiếng trên thế giới là tháp Eiffel. Tuy nhiên ít người biết rằng, trên tầng thứ ba của tháp Eiffel, Paris có một căn hộ thuộc về chính kiến trúc sư vĩ đại Gustav Eiffel, cha đẻ của tháp. Đây là nơi ông chào đón các vị khách quý, bao gồm cả nhà phát minh Thomas Edison. Hiện, căn hộ đã được mở cửa để các du khách vào tham quan. (Nguồn Youthwant)

Mặc dù mang lại cho chủ sở hữu của nó khoảng 23 triệu đô la Mỹ mỗi năm, thế nhưng không có gì bên trong tòa nhà One Times Square ở quảng trường thời đại, New York, Mỹ ngoại trừ các văn phòng bị bỏ rơi và một hiệu thuốc ở tầng trệt. (Nguồn Youthwant)

Trạm City Hall trong hệ thống tàu điện ngầm New York, Mỹ  hoạt động từ năm 1904 đến năm 1945 và đã bị đóng cửa vì các đoàn tàu mới quá dài, không thể thực hiện một vòng cua gấp trong đường hầm. (Nguồn Youthwant)

Ngoài gương mặt của bốn vị tổng thống được điêu khắc vào sườn núi, núi Rushmore nổi tiếng còn có một căn phòng riêng cực kỳ bí mật. Bên trong, ẩn sau một viên đá granite nặng hơn 500kg, các tài liệu quan trọng nhất của nước Mỹ được cất giữ an toàn, bao gồm cả Tuyên ngôn Độc lập. (Nguồn Youthwant)

Nhà tù ở Cung điện Doge, Venice, Italy. Bên dưới Cung điện Venetian Doge có một nhà tù bí mật, từng giữ nhà thám hiểm và tác giả nổi tiếng Giacomo Casanova. Trong lịch sử tồn tại 400 năm của nhà tù, Giacomo Casanova là người duy nhất thoát ra được khỏi đây. Sự tồn tại của nhà tù khá nổi tiếng, nhưng các du khách không được phép ghé thăm nơi đây. (Nguồn Youthwant)

Một hệ thống đường hầm rộng bên dưới con đường giải trí chính của Las Vegas, Mỹ là nơi có hàng trăm người vô gia cư sinh sống. Con đường hoàn toàn tối tăm, thế nhưng khi bật đèn pin lên, bạn sẽ thấy những dấu hiệu không thể nhầm lẫn về sự hiện diện của con người như đồ đạc, quần áo và tất cả các loại vật dụng hàng ngày. (Nguồn Youthwant)

Lầu 103 của Tòa nhà Empire State, New York, Mỹ. Mọi người đều biết có thể ngắm nhìn thành phố trên tầng 102 của tòa nhà nổi tiếng Empire State nhưng thực sự tầng 103 cũng có thể. Mặc dù vậy, tầng 103 chỉ mở cửa cho các nhân viên dọn dẹp tòa nhà và các nhân vật quan trọng, tầm cỡ. (Nguồn Youthwant)

Phòng tắm của Hồng y Cardinal Bibbiena, căn hộ Papal, Tòa thánh Vatican. Đây là một phòng tắm được trang trí bởi danh họa nổi tiếng thế giới Raphael Santi và người học việc của ông. Lối vào phòng tắm nằm trong phòng ngủ cũ của Đức Hồng Y, nơi mà ngày nay Đức Thánh Cha làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới. (Nguồn Youthwant)

Căn hộ bí mật trong Lâu đài Cinderella, Disney World, Mỹ. Thoạt nhìn, căn hộ trông giống như một căn phòng khách sạn rất đắt tiền tuy nhiên dù có trả bao nhiêu tiền đi nữa, bạn cũng sẽ không được vào căn hộ này nếu như không đủ may mắn trúng thưởng của Disney World. (Nguồn Youthwant)

Bạn có thể đứng ngắm cảnh trong ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự Do, New York, Mỹ. Thực sự có một cầu thang dẫn lên ngọn đuốc trên tay của Nữ thần Tự Do, tuy nhiên sau một tai nạn cháy nổ, du khách đã bị cấm lên đó mặc dù ngọn đuốc đã được thay mới. (Nguồn Youthwant)

Hang động của ác quỷ, Thác Niagara, Canada. Men xuống theo con đường từ thác nước, có một hang động nhỏ được cho là nơi ẩn cư của ác quỷ. Một huyền thoại Ấn Độ đã nói rằng rất nhiều năm trước, một linh hồn ác quỷ bị mắc kẹt trong hang động bí ẩn này. Từ đó, tất cả những người viếng thăm nó sẽ bị nguyền rủa, phải sống một cuộc đời bất hạnh. Thế nhưng ngày nay, vẫn có rất nhiều người bạo gan muốn khám phá, hãy ghé thăm nơi bí mật này nếu bạn dám! (Nguồn Youthwant)

Kiều Dụ (Theo Youthwant)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/sau-nhung-dia-diem-noi-tieng-the-gioi-nay-la-dieu-cuc-bat-ngo-937068.html