Sau ồn ào với Linh Chi, vợ cũ Lâm Vinh Hải mong được yên

Sau ồn ào ly hôn với chồng cũ của Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu cho biết: chỉ mong cuộc sống được yên!

Sau ồn ào ly hôn với chồng cũ của Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu cho biết: chỉ mong cuộc sống được yên

Sau ồn ào ly hôn, vợ cũ của Lâm Vinh Hải , Lý Phương Châu cho biết, đến cuối cùng chỉ mong cuộc sống được yên. Bên cạnh đó, cô còn đăng tải bức ảnh chụp cùng với con gái.

Trước đó, Lâm Vinh Hải và Linh Chi bị bắt gặp đi xem phim cùng nhau, sau đó về chung một nhà ở quận 7, TP HCM. Ngay sau đó, cặp đôi chính thức thừa nhận, họ đang tìm hiểu nhau. Họ cho biết, cả hai từng đi đóng phim chung với nhau, gặp gỡ nhau nhiều rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, họ chỉ mới yêu được một tháng, vì trước đó Lâm Vinh Hải chưa ly hôn. Lâm Vinh Hải cũng khẳng định, Linh Chi không phải nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh với Lý Phương Châu tan vỡ.

Vợ cũ Lâm Vinh Hải bên con gái

Sau khi bài báo đăng tải, vợ cũ của Lâm Vinh Hải rất bức xúc. Cô cảm thấy sốc khi đọc bài phỏng vấn của chồng cũ và thấy thất vọng về người mình đã hết lòng tin tưởng suốt 11 năm qua. Lý Phương Châu nói, có những chuyện không thể đổi trắng thay đen, đã qua rồi thời người phụ nữ phải cam chịu và nhẫn nhịn. Khi người ta không có tình nghĩa với mình thì hãy dũng cảm đối diện và nói lên sự thật, dù kết quả sẽ khiến chính cô tổn thương. Lý Phương Châu cam kết, cô sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì cô nói.

Theo Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải và Linh Chi đã sắp xếp để được "paparazzi" cảnh đi xem phim chung nhằm công khai mối quan hệ. Còn những gì họ trả lời phỏng vấn hoàn toàn không phải sự thật. Phương Châu có đầy đủ bằng chứng về mối quan hệ của Linh Chi và Lâm Vinh Hải khi cô vẫn còn là vợ của anh. Linh Chi đã "có vấn đề" với Lâm Vinh Hải từ khi tham gia phim Găng tay đỏ, không phải chỉ mới bắt đầu được một tháng. Phương Châu khẳng định, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng cô phải ly hôn. Đến giờ phút này, Lâm Vinh Hải chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha và đối với gia đình.

Lý Phương Châu chia sẻ, những gì cô nói không vì bất kỳ mục đích PR nào bởi cô chỉ là một người bình thường. Tất cả chỉ vì cô không thể nhẫn nhịn được nữa khi phát hiện ra mình bị lợi dụng suốt thời gian dài. Chưa kể, người mà cô vẫn luôn xem là gia đình, dù không còn là vợ chồng, đã phản bội cô không chỉ một lần.

Trước những lời lẽ bức xúc từ vợ cũ Lâm Vinh Hải vạch trần chồng ngoại tình, "tố" Linh Chi là người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình, Linh Chi đã có những tiếng nói đầu tiên trên trang cá nhân.

Cô viết: "Im lặng là thứ ngôn ngữ bạn phải học cho trái tim, học trong cô đơn và học trong nhẫn nại!. Sau đó, luồng dư luận vẫn chưa hạ nhiệt, cô tiếp tục đăng đàn: "Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả, vì mắt chỉ nhìn thấy những gì bộ não muốn thấy mà thôi".

Về phía mình, Lâm Vinh Hải cũng đã lần đầu tiên lên tiếng bằng một tâm sự khá dài. Anh thể hiện quan điểm: "Trước giờ Hải là người không thích ồn ào bởi vậy chuyện gì xảy ra Hải cũng luôn chọn cách im lặng mặc ai nói gì thì nói, nhưng có những chuyện nó đi quá xa mức chịu đựng của Hải nên Hải không thể không nói".

Anh cho biết: "Vấn đề li dị của Hải và Châu. Hải hoàn toàn có thể khẳng định không liên quan gì đến người thứ 3 như Châu nói và Hải nghĩ những việc như vậy nên để người trong nhà giải quyết , không nên đem lên mạng xã hội rồi làm ảnh hưởng đến gia đình 2 bên cũng như Kỳ Kỳ".

Sự việc hiện vẫn chưa lắng xuống. Mọi động thái của ba bên vẫn được người quan tâm theo dõi.

Kim Hảo

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sau-on-ao-voi-linh-chi-vo-cu-lam-vinh-hai-mong-duoc-yen-d189187.html