Sau Quảng Ninh, đến lượt Đà Nẵng 'choáng' với 'tour 0 đồng'

Thời gian qua, có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến Đà Nẵng bằng “tour du lịch trọn gói giá rẻ” hay “tour du lịch 0 đồng” khiến hình ảnh du lịch Đà Nẵng phần nào đã bị "méo mó" .

Ảnh minh họa.

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,3% năm 2017, cảnh báo nhiều rủi ro

Sau chuyến tham vấn Điều IV tại Việt Nam kết thúc 7/6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 6,3% trong năm 2017 so với mức 6,5% đưa ra hồi tháng Năm. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018 vẫn giữ nguyên ở mức 6,3%.

Quy mô nền kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 215,4 tỷ USD cuối năm 2017 và tăng lên 232,7 tỷ USD năm 2018, tương ứng với mức GDP bình quan đầu người là 2.301 USD và 2.460 USD.

Lạm phát được dự báo ở quanh mức 5% do các loại phí do Nhà nước quản lý như giáo dục, y tế được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ thể, chỉ số CPI bình quân sẽ tăng 4,9% trong năm 2017 và 4,8% năm 2018. (Xem tiếp)

Khách du lịch ồ ạt đến Đà Nẵng bằng “tour 0 đồng”

"Tour du lịch trọn gói giá rẻ" hay "tour du lịch 0 đồng" không chỉ là hiện tượng trong nước mà đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là loại hình du lịch làm tăng nhanh lượt khách nhưng cũng sinh ra nhiều hệ lụy trong quản lý du lịch. Đà Nẵng với ưu thế là điểm đến du lịch hấp dẫn nên cũng chịu áp lực trong công tác quản lý, kiểm soát các đối tượng lợi dụng thị trường "béo bở" để trục lợi, phá hỏng môi trường du lịch địa phương.

Tuyến đường dọc biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng ngày nào cũng đông khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong số này vẫn có rất nhiều đoàn khách đến Đà Nẵng bằng loại hình "tour du lịch trọn gói giá rẻ". (Xem tiếp)

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh nói về thu phí giữ xe tại bệnh viện

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, phát biểu.

Ngày 6/7, kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX bước vào ngày làm việc thứ 2 với phiên thảo luận chung tại hội trường.

Đề cập đến vấn đề thu phí giữ xe tại bệnh viện, ông Nguyễn Bá Cảnh, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết việc thu hay không thu tùy thuộc vào từng thời điểm.

Theo ông Cảnh, hiện xảy ra tình trạng một số người dân lợi dụng chính sách miễn phí giữ xe đã đưa các loại xe máy hạng sang vào bãi giữ xe bệnh viện gửi đến mấy ngày. “Không phải trước đây chính quyền không thu phí là nhân văn, còn bây giờ thu phí là không nhân văn. Cần có cách quản lý phù hợp như phát phiếu cho người nghèo đi lại nhiều lượt trong bệnh viện”, ông Cảnh nói. (Xem tiếp)

Dự án nghìn tỷ thua lỗ: “Dân bức xúc mà PVN làm như không phải việc của mình”

Chiều ngày 5/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý các tồn tại yếu kém của một số nhà máy, dự án yếu kém ngành Công Thương đã chủ trì phiên họp triển khai Kết luận của Bộ Chính trị mới đây về các đơn vị này.

Đối với trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong xử lý các dự án nghìn tỷ thua lỗ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: Cả Quốc hội, Chính phủ rồi toàn dân bức xúc mà lãnh đạo Tập đoàn làm như không phải việc của mình... (Xem tiếp)

Thủ tướng: Đưa GDP tăng khoảng 6,4 - 6,8% trong năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 29 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2018, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,4-6,8%.

Các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương ước thực hiện cả năm và dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2018 cho phù hợp. (Xem tiếp)

Tặng món quà nhỏ, phải xuất… 300 hóa đơn

Nhiều DN nêu sự bất hợp lý trong chính sách thuế đối với quà tặng cho khách hàng. Đại diện Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV QT Chailease dẫn chứng nhân dịp Trung thu, công ty có tặng bánh cho khách hàng và các cơ quan nhà nước. Nếu xuất từng hóa đơn cho khách hàng thì số lượng rất nhiều. Cụ thể, tặng hơn 300 hộp bánh thì phải xuất hơn 300 tờ hóa đơn, trong khi khách hàng được tặng lại không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Từ thực tế này, đại diện công ty này đặt câu hỏi: “Vậy nếu chúng tôi muốn được xuất trên một bảng kê thay vì phải xuất hơn 300 tờ hóa đơn cho từng khách hàng thì có được không?” (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/sau-quang-ninh-den-luot-da-nang-choang-voi-tour-0-dong-2940848.html