Sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Anh – Nhật thắt chặt thêm hợp tác an ninh

Anh và Nhật Bản sẽ cam kết hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề an ninh, an ninh mạng và chống khủng bố vào hôm thứ 5 (31/8).

Thủ tướng Theresa May có vẻ muốn tăng cường mối quan hệ với một trong những đồng minh thân cận nhất của mình trước Brexit. Chuyến thăm của nữ Thủ tướng đến Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh đất nước này đang phản ứng với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên.

"Chuyến thăm của tôi ngày hôm nay là một dấu hiệu cho sự hợp tác ngày càng tăng giữa hai bên về các vấn đề quốc phòng", May nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera sau khi đi thăm một căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo.

May và Abe sẽ thống nhất một tuyên bố chung về hợp tác an ninh, bao gồm kế hoạch cho lính Anh tham gia các cuộc tập trận trên đất Nhật Bản và hợp tác nhằm giải quyết mối đe doạ của các cuộc tấn công không gian mạng và vũ trang khi Nhật Bản tổ chức Thế vận hội vào năm 2020.

Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Hai nhà lãnh đạo này dự kiến sẽ thảo luận về khả năng có thêm các biện pháp chế tài đối với Triều Tiên. Thủ tướng Anh cũng đã kêu gọi Trung Quốc gây áp lực nhiều hơn lên Triều Tiên để nước này chấm dứt các chương trình và vũ khí hạt nhân của mình.

Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của tờ nhật báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chỉ trích bình luận của Thủ tướng May.

"Bắc Kinh không cần London dạy cách đối phó với Triều Tiên", tờ báo cho biết.

Sau buổi họp báo an ninh, trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng Anh dự kiến sẽ quay trở lại các vấn đề quan trọng khác như thương mại và đầu tư. Bà muốn thuyết phục các nhà đầu tư hiện đang lo lắng rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ không làm cho nó trở thành đối tác kinh doanh kém hấp dẫn.

Cả May và Abe đều nói chuyện với một phái đoàn các nhà lãnh đạo kinh doanh Anh và các đại diện cao cấp của các nhà đầu tư Nhật Bản lớn ở Anh, như các nhà sản xuất ô tô Nissan, Toyota và tập đoàn Hitachi.

Abe nói với cuộc họp rằng Thủ tướng Anh đã đảm bảo rằng các cuộc đàm phán của Anh về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ minh bạch.

"Tôi rất hoan nghênh cam kết của các công ty Nhật Bản như Nissan, Toyota, Softbank và Hitachi", Thủ tướng May cho biết.

"Tôi quyết tâm rằng chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội trở thành một nước Anh toàn cầu hướng ngoại hơn, làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại của chúng ta với những người bạn cũ và những đồng minh mới."

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/sau-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-anh-nhat-that-chat-them-hop-tac-an-ninh-58118.html