Sau vụ Từ Hiểu Đông, lần đầu tiên một cao thủ Trung Quốc đại chiến 'Thánh Muay Thái'

'Hoàng tử Muay Thái' Buakaw đang hội tụ đầy đủ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để hạ bệ vị cao thủ của làng MMA Trung Quốc.

Theo trang báo thể thao Sanook của Thái Lan, sự kiện võ thuật Kun Lun Fight 62 sẽ không diễn ra ở Trung Quốc như thường lệ mà dự kiến sẽ được chuyển sang Bangkok – Thái Lan ngày 10/6 tới.

Đáng chú ý nhất ở Kun Lun Fight 62 sẽ là cuộc tái đấu giữa võ sĩ Trung Quốc Kong Linfeng gặp 'Đứa con của quỷ' Buakaw ở hạng cân 72kg.

Đây sẽ là lần thứ 2 ' Thánh Muay Thái ' đọ sức với một võ sĩ Trung Quốc kể từ sau thất bại oan uổng trước Yi Long hồi tháng 11 năm ngoái. Ngày 1/1/2017, Buakaw cũng đánh bại Tian Xin sau 3 hiệp bằng tính điểm.

Một số cặp đấu của Kun Lun Fight 62

Kong Linfeng là võ sĩ hàng đầu của Trung Quốc. Trong năm 2015, tay đấm này từng đấu 4 trận MMA, với kết quả thắng 3, thua 1 nhưng sự nghiệp của anh nổi tiếng hơn ở đấu trường kickboxing.

Võ sĩ này từng là bại tướng của Buakaw ở cuộc thư hùng cách đây hơn 1 năm (vào ngày 20/3/2016). Đó là trận đấu diễn ra ở sự kiện Kunlun Fight 53, diễn ra tại Trung Quốc và Kong Linfeng đã để thất thủ sau 3 hiệp dù được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Ở trận tái đầu lần này, cơ hội để Kong Linfeng đòi lại món nợ sẽ càng trở nên khó khăn khi giải sẽ diễn ra tại Bangkok. Hơn nữa, Buakaw vẫn đang duy trì được phong độ rất cao và không hề cho thấy dấu hiệu của tuổi tác trong những trận đấu gần đây.

Kong Linfeng (trái) từng là bại tướng của Buakaw cách đây hơn 1 năm

Ngoài cặp đấu này, Kun Lun Fight 62 sẽ có thêm khá nhiều màn so tài hấp dẫn giữa các võ sĩ Trung Quốc đối đầu Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tiên 2 nền võ thuật nhiều duyên nợ này 'long tranh hổ đấu' sau scandal của Từ Hiểu Đông.

Điều đáng tiếc duy nhất là giải đấu Kun Lun Fight 62 sẽ không có sự tham dự của 'Đệ nhất Thiếu Lâm' Yi Long.

Theo Tiểu Mã/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Theo Khánh Hoàng/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/sau-vu-tu-hieu-dong-lan-dau-tien-mot-cao-thu-trung-quoc-dai-chien-thanh-muay-thai.html