Saudi Arabia bắt 113 nghi can Al-Qaeda

Ngày 24-3, người phát ngôn Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo Saudi Arabia vừa tổ chức chiến dịch kéo dài năm tháng truy quét ba nhóm khủng bố có liên quan đến chi nhánh Al-Qaeda tại nước láng giềng Yemen.

Cơ quan an ninh đã bắt giữ 113 nghi can và thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược cùng máy ghi hình, máy vi tính và thẻ điện thoại trả trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã ca ngợi chiến dịch chống khủng bố này của Saudi Arabia. Nhóm khủng bố thứ nhất gồm 47 công dân Saudi Arabia, 51 công dân Yemen và Somalia, Eritrea, Bangladesh, mỗi nước một người. Hai nhóm sau gồm 11 công dân Saudi Arabia và một công dân Yemen. Các nghi can nhập cảnh vào Saudi Arabia theo hộ chiếu đi thăm các thánh địa Hồi giáo hay xâm nhập lãnh thổ trái phép. Mục tiêu tấn công là các cơ sở dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia. Đây là cuộc truy quét đầu tiên được công bố kể từ tháng 8-2009 sau khi Saudi Arabia vây bắt 44 nghi can Al-Qaeda trong chiến dịch kéo dài cả năm. Saudi Arabia bắt đầu mở chiến dịch chống khủng bố mạnh mẽ kể từ khi xuất hiện hàng loạt vụ tấn công ở nước này vào tháng 5-2003. THÙY LINH (Theo AP, New York Times)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100325112234480p0c1017/saudi-arabia-bat-113-nghi-can-alqaeda.htm