Say rượu vác dao đòi giết bố vợ, chém bị thương hai công an

Đối tượng say rượu vác dao đòi giết người, đốt nhà bố vợ, sau đó chém bị thương hai công an xã.

Hai công an xã bị đối tượng hung hãn chém bị thương, đang điều trị tại Trung tâm Y tế Lạc Sơn

Liên quan đến sự việc đối tượng say rượu vác dao đòi giết người, đốt nhà bố vợ, sau đó chém trọng thương hai công an xã rồi bỏ trốn vào rừng, sáng 7/9, ông Bùi Văn Dát, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đối tượng đã bị bắt giữ chiều tối qua.

Vào 15h ngày 6/9, Ban công an xã Quý Hòa nhận được tin báo đối tượng Bùi Văn Việt (thường trú tại xóm Khả 2, xã Quý Hòa, đã có tiền án, tiền sự) say rượu và vác dao sang nhà ông Bùi Văn Dín (bố vợ Việt, trú tại xóm Khả 1) gây sự đòi giết người, đốt nhà vì vợ của Việt gửi con sang đây.

Trước sự hung hãn của đối tượng Việt, gia đình ông Dín báo Công an xã Quý Hòa. Nhận được tin báo, Ban công an xã cử hai công an viên là Bùi Văn Vực và Bùi Văn Vận đến can ngăn, đồng thời mời đối tượng lên nhà văn hóa xóm Khả 1 để giải quyết.

Trên đường đi, Việt vẫn lăm lăm con dao trên tay. Thấy nguy hiểm, 2 công an viên yêu cầu tạm giữ dao thì bị đối tượng vung dao, chém nhiều nhát gây thương tích. Gây án xong, đối tượng chạy trốn vào vườn cỏ.

Ngay lập tức, 2 công an viên được đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn. Các đơn vị chức năng của huyện Lạc Sơn phối hợp cùng với Công an xã Quý Hòa đã nhanh chóng tổ chức vây bắt đối tượng và đã bắt giữ được đối tượng Bùi Văn Việt ngay chiều 6/9.

Hải Quỳnh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/say-ruou-vac-dao-doi-giet-bo-vo-chem-bi-thuong-hai-cong-an-d223926.html