Scholes: 'Sự cẩu thả đã giết chết M.U. Sao không thay Fellaini bằng Carrick?'

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại của Manchester United, Paul Scholes tin rằng Jose Mourinho phải lên kế hoạch tốt hơn để xây dựng hàng tiền vệ sau khi chứng kiến “Quỷ đỏ” bị Watford đè bẹp với tỷ số 3-1 trên sân Vicarage Road.

Étienne Capoue, Juan Zuniga và Troy Deeney là ba cầu thủ ghi bàn giúp “The Hornets” giành chiến thắng 3-1 trước Manchester United. Đội khách có một pha rút ngắn tỷ số xuống do công của tiền đạo 18 tuổi, Marcus Rashford nhưng màn thể hiện không thuyết phục đã khiến Man United trắng tay rời Vicarage Road.

Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Manchester United tại mùa giải này. Họ để thua trận Derby trước đối thủ cùng thành phố Man City, thua trước Feyenoord tại khuôn khổ Europa League và đến nay là Watford. Chứng kiến màn trình diễn kém cỏi của CLB cũ, Paul Scholes đã không thể ngồi yên.

“Chất lượng chuyền bóng của Man United quá tệ. Điểm sáng duy nhất có lẽ là Marcus Rashford. Mặc dù cậu ấy đã có giây phút tỏa sáng nhưng đây không phải trận đấu tốt nhất của cậu ấy. Manchester United kiểm soát bóng thật sự rất, rất tệ. Sự cẩu thả của các cầu thủ đã khiến CLB mất bóng trong phần lớn thời gian.”, Scholes chia sẻ.

Rashford và các đồng đội có trận thua thứ ba liên tiếp

Paul Scholes đã dành tất cả sự nghiệp của mình để gắn bó với nửa đỏ thành Manchester. Anh chơi ở trung tâm hàng tiền vệ và cho rằng đây là vị trí yếu nhất của “Quỷ đỏ” thời điểm hiện tại. Đặc biệt, anh cho rằng Marouane Fellaini không đủ trình độ để đá cạnh Pogba và lấy làm tiếc khi người đồng đội Carrick không được tin tưởng trong mùa giải này.

"Tôi nghĩ rằng Fellaini cũng ổn, nhiệm vụ của cậu ấy là thu hồi bóng và ngăn cản đối phương. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu là một cầu thủ của Manchester United, Fellaini cần làm được nhiều hơn thế. Tôi nghĩ rằng ngoài việc phòng ngự, một tiền vệ trung tâm cũng phải có khả năng kiểm soát trận đấu và tung ra những đường chuyền chí mạng.", Scholes nói với BT Sport.

“Chứng kiến Fellaini thi đấu, tôi không hiểu sao Michael Carrick lại phải ngồi dự bị nữa. Cứ như là cậu ấy đã rời khỏi CLB vậy, cậu ấy chưa từng chơi 1 phút nào trong mùa giải này. Manchester United cần một cầu thủ làm bóng ở tuyến giữa, CLB này đang biến thành Watford thay vì trở thành Arsenal.”, Scholes nói thêm.

Màn trình diễn của Fellaini không đủ để thuyết phục được Paul Scholes.

“Tôi biết rằng CLB đã để tâm đến việc nâng cấp hàng phòng ngự, đặc biệt là việc để Chris Smalling vào sân. Tôi rất hài lòng về cậu ấy nhưng mỗi khi Watford đưa bóng vào vòng cấm, họ như thể sẽ có được bàn thắng một cách dễ dàng vậy. Có điều gì đó không ổn ở đây, Mourinho cần phải tìm cách để gắn kết các cầu thủ lại.”

Trung Phạm

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/scholes-su-cau-tha-da-giet-chet-mu-sao-khong-thay-fellaini-bang-carrick-n20160918232615871.htm