Sẽ bàn Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong tuần tới

Chính phủ sắp chính thức thảo luận về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, điều này thể hiện quan điểm hết sức nghiêm túc nhằm thiết lập nền tảng cho một cơ chế mới, đặc biệt và rất được dư luận kỳ vọng.

Phú Quốc được kỳ vọng sẽ là một trong những đặc khu kinh tế hiệu quả của Việt Nam. Ảnh: PV

Cụ thể, các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đặc khu), dự định triển khai ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) được kỳ vọng là các mô hình kinh tế hành chính đột phá, tiên phong không chỉ cho một địa phương mà trở thành hình mẫu dẫn dắt nền kinh tế toàn vùng. Yếu tố cốt yếu để hình thành các đơn vị này là một cơ chế pháp luật mới, được xây dựng riêng để phục vụ mục tiêu trên, bởi vậy, Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ xem xét.

Mặc dù chưa biết rõ cụ thể Dự thảo Luật này ra sao, song có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là tại cuộc thảo luận đầu tiên về Dự thảo Luật, Chính phủ đã nhấn mạnh yêu cầu về những chính sách mang tính chất vượt trội, trong đó bao gồm các chính sách về đất đai. Cụ thể, Luật Đất đai hiện hành chỉ cho phép giao đất, cho thuê đất tối đa 70 năm đối với đất trong khu kinh tế, trong khi tại nhiều đặc khu trên thế giới, thời hạn này lên đến 99 năm. Chính phủ đã bước đầu chấp thuận việc nghiên cứu sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai để đảm bảo sự phát triển ổn định của các đặc khu.

Tinh thần chung của Chính phủ là phải bảo đảm cạnh tranh quốc tế và khu vực, thu hút đầu tư, đảm bảo lợi ích hài hòa và cùng phát triển.

PV

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/se-ban-du-thao-luat-don-vi-hanh-chinh-kinh-te-dac-biet-trong-tuan-toi-689909.bld