Sẻ chia với người khuyết tật

Ngày 17-4, đại diện Thành ủy, UBND, UBMTTQVN TP và Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đến thăm, tặng quà Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi,...

Ngày 17-4, đại diện Thành ủy, UBND, UBMTTQVN TP và Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng đến thăm, tặng quà Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, nhằm kịp thời động viên, khích lệ các Hội đoàn thể thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Đà Nẵng hiện có gần 12 ngàn người khuyết tật, trong đó có khoảng 4 ngàn người khuyết tật có việc làm ổn định, số còn lại chưa có việc làm hoặc bệnh tật không có khả năng lao động, phần lớn gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc nghèo, rất cần được sự quan tâm hỗ trợ của xã hội và cộng đồng. Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động nhằm trợ giúp, tạo điều kiện để người khuyết tật có cơ hội hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống, TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, giải quyết kịp thời chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tổ chức Hội người khuyết tật TP Đà Nẵng. Những năm qua, người khuyết tật luôn là một trong những đối tượng chính nằm trong sự quan tâm của hệ thống an sinh xã hội thành phố. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng những người khuyết tật bằng chính sách và chế độ cụ thể và thiết thực như 100% người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, các đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm bảo trợ xã hội... Hệ thống luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật ngày càng được hoàn thiện. Các tổ chức Hội người khuyết tật là cầu nối giữa những mảnh đời khuyết tật với các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội và những nhà hảo tâm, vì vậy các tổ chức Hội cần phát huy vai trò nòng cốt để người khuyết tật có cơ hội hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo đến thăm và tặng quà Hội người khuyết tật TP Đà Nẵng.

Các đồng chí lãnh đạo đến thăm và tặng quà Hội người mù TP Đà Nẵng.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_164813_se-chia-vo-i-nguo-i-khuye-t-ta-t.aspx