Sẽ có diễu hành "trái cây khổng lồ" tại Suối Tiên

Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 13 năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/8 tại Khu du lịch Suối Tiên, do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Công ty cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên và các đơn vị liên quan tổ chức.

Lễ hội là sự kiện thường niên của TP.HCM nhằm giới thiệu đến du khách những nét đặc sắc, phong phú đa dạng của các loại trái cây vùng sông nước Nam bộ. Đồng thời tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lễ hội trái cây Nam bộ tại Suối Tiên các năm trước

Ngoài những hoạt động truyền thống đã trở thành thương hiệu của lễ hội Trái cây Nam bộ, năm nay, lễ hội sẽ có thêm các hoạt động để khách tham quan có cơ hội tương tác, mang lễ hội đến gần hơn với công chúng, như: hội thi “Kết mâm ngũ quả” (ngày 10/6) với những sáng tạo độc đáo của các nghệ nhân vùng sông nước; Liên hoan ẩm thực đường phố Châu Á (từ ngày 1/6 đến 11/6), giới thiệu các món ngon độc đáo đến từ các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hà Quốc, Ấn Độ...; Chương trình “Tuần lễ trái cây Việt Nam” (từ 1/6 đến 7/6) với sự tham dự của các Trung tâm Thương mại, Siêu thị, các cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây. Qua hình thức bố trí trưng bày các đặc sản trái cây Việt Nam, đồng thời hướng dẫn du khách phân biệt trái cây an toàn và không an toàn; Chương trình trao học bổ “Học sinh vượt khó – Tiến bước đến trường” sẽ trao 100 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó; Hội chợ sản phẩm chế biến từ trái cây (từ 1/6 đến 4/6).

Lễ hội trái cây các năm trước

Song song với các hoạt động mới của Lễ hội năm nay, những hoạt động truyền thống vẫn tiếp tục được tổ chức với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về mặt quy mô và chất lượng như: Chợ nổi trái cây (từ 28/5 đến 30/8), tái hiện loại hình chợ nổi đặc sắc của vùng sông nước Nam bộ bằng 50 chiếc thuyền chở đầy trái cây với giá rẻ hơn thị trường từ 20% đến 30%.; Hội thi trái cây ngon Nam bộ lần thứ 9 (ngày 1/6); Diễu hành “Trái cây khổng lồ” và trình diễn bộ sưu tập thời trang của NTK trẻ Tín Thái với trên 200 diễn viên chuyên nghiệp hóa trang theo phong cách lễ hội ấn tượng sẽ biểu diễn 2 suất/ngày liên tục suốt 3 tháng hè. Và nhiều hoạt động khác hứa hẹ đem đến cho du khách những cuộc thưởng lãm đầy thú vị.

Liên hoan ẩm thực đất Phương Nam tại Đầm Sen

Sở Du lịch TP.HCM cũng vừa khai mạc Liên hoan ẩm thực đất Phương Nam lần 7 – năm 2017 tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Lễ hội đang diễn ra từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5. Điểm nhấn của liên hoan ẩm thực đất Phương Nam năm nay là tái hiện không gian ẩm thực đường phố “Sài Gòn xưa và nay” với hơn 250 món ngon và thức uống đặc trưng vùng Nam bộ. Giá vé 250.000 đồng bao gồm vé vào cổng và dùng ẩm thực trị giá 250.000 đồng, giảm 50% khi mua vé trọn góp Đầm Sen). Mua 1 vé ẩm thực trước ngày 23/5 sẽ được tặng 1 vé tham quan Đầm Sen. Từ ngày 24 đến 28/5, du khách mua 1 vé trọng gói (loại vé dành cho trẻ em) sẽ được tặng 1 phiếu quà trị giá 20.000 đồng (có giá trị sử dụng trong ngày, có thể mua thức uống, thức ăn, quà lưu niệm tại Đầm Sen).

Xuân Nghĩa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/se-co-dieu-hanh-trai-cay-khong-lo-tai-suoi-tien-d58119.html