Sẽ có động đất mạnh nhất 30 năm tới ở Indonesia

Đảo Sumatra của Indonesia có thể sẽ phải hứng chịu một trận động đất mạnh tới 8,8 độ richter và thời gian có thể lên tới 5 phút.

Đảo Sumatra của Indonesia có thể sẽ phải hứng chịu một trận động đất khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm tới, có cường độ mạnh hơn nhiều trận động đất gây sóng thần dữ dội hồi tháng trước. Giám đốc đài thiên văn Singapore, ông Kerry Sieh đã đưa ra cảnh báo ngày 15/10. Phát biểu tại Đại học công nghệ Nanyang, nơi đặt đài thiên văn nói trên, ông Sieh cho biết dựa trên các xu hướng địa chấn lịch sử trong phân tích địa lý các mẫu san hô ở khu vực này, trận động đất khủng khiếp sắp tới có thể mạnh tới 8,8 độ richter và thời gian có thể lên tới 5 phút, gấp hơn 6 lần so với trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tại đảo Sumatra ngày 30/9 vừa qua, làm rung chuyển thành phố Padang trong 45 giây. Theo thống kê chính thức, số người thiệt mạng vì trận động đất trên đã lên tới hơn 1.100 người, song nhiều người vẫn đang bị đe dọa tính mạng. Khoảng 100.000 ngôi nhà có thể sẽ sập khiến 500.000 người rơi vào trong cảnh màn trời chiếu đất. Năm 2004, Indonesia và nhiều quốc gia khác ở Ấn Độ Dương đã phải hứng chịu một trận sóng thần lớn, làm khoảng 220.000 người thiệt mạng, hầu hết ở tỉnh Aceh, phía Bắc đảo Sumatra./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/canh-bao-dong-dat-manh-nhat-30-nam-toi-o-indonesia/200910/20722.vnplus