Sẽ kiểm tra, làm việc với các đơn vị chủ đầu tư về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Đây là nhấn mạnh của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, diễn ra ngày 4-5.

Cùng tham dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống; các Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tai vướng mắc như: việc triển khai một số dự án đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm nhất là Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn khối lượng công việc rất nhiều.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số địa phương vẫn chưa tốt. Tình trạng xây dựng không phép, trái phép nhất là xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn còn diễn ra.

Tình hình nắng nóng, khô hạn dẫn đến tình trạng thiếu nước đã làm giảm diện tích cây trồng so với kế hoạch đề ra.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng bùng phát một số ca. Đặc biệt, gần đây đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại huyện Vĩnh Cửu và ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh.

Thời gian qua cũng tồn tại tình trạng một bộ phận cán bộ còn e ngại, đùn đẩy trong thực hiện nhiệm vụ nên việc hoàn thành các công việc còn hạn chế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Cũng theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, khối lượng các công việc còn lại của năm 2024 còn rất nhiều. Do đó, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các địa phương nỗ lực hơn nữa, ưu tiên phát triển những lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của người dân.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị chủ đầu tư rà soát tiến độ giải ngân nguồn vốn đến hết tháng 4.

“Từ tháng 5, UBND tỉnh sẽ kiểm tra, làm việc với các đơn vị chủ đầu tư về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công từ này đến hết năm 2024”- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm có tín hiệu phục hồi tích cực hơn, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến gỗ, sản xuất điện tử, da giày, may mặc.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt trên 21,4 ngàn tỷ đồng, đạt 39% dự toán trung ương giao và 38% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn đạt thấp. Tính đến ngày 25-4, nguồn vốn đã giải ngân là hơn 1,7 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 11% kế hoạch (đạt gần 14% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/se-kiem-tra-lam-viec-voi-cac-don-vi-chu-dau-tu-ve-thuc-hien-giai-ngan-von-dau-tu-cong-87f4976/