Sẽ thêm nhiều sân chơi cho người lao động

Sáng 15.10, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN và Đài THVN đã tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn (giai đoạn 2007-2009) và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền (giai đoạn 2009-2013).

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng và Tổng Giám đốc Đài THVN Vũ Văn Hiến ký kết chương trình phối hợp. (LĐ) - Các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Văn Hiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Thu Hồng... đã tham dự. Sau 2 năm (2007-2009) phối hợp tuyên truyền về CNLĐ và tổ chức CĐVN giữa Tổng LĐLĐVN và Đài THVN thông qua chuyên mục "Lao động và việc làm" của Đài THVN phát vào thứ năm hằng tuần đã đem lại những hiệu quả rõ rệt. Nhiều phóng sự truyền hình đã phản ánh tình hình đời sống CNLĐ như vấn đề nợ đọng BHXH của NLĐ, tình trạng nợ lương; các tranh chấp LĐ; vấn đề mất ATLĐ tại các DN... Trong đó chú trọng đi sâu phân tích, tìm ra nguyên nhân của sự việc, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và có những kiến nghị đề xuất tìm ra giải pháp nhằm chấm dứt tranh chấp; những thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm thực hiện quyền lợi NLĐ như: Không ký HĐLĐ, không đóng BHXH cho NLĐ; môi trường làm việc của NLĐ có nhiều yếu tố độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Không chỉ tập trung vào chương trình "Lao động và việc làm", Đài THVN còn tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình truyền hình phản ánh các hoạt động lớn của phong trào CN và hoạt động CĐVN như tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Đảng về tiếp tục xây dựng GCCNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong CNVC-LĐ, những tấm gương CNVC-LĐ thực hiện tốt cuộc vận động lớn này; những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các công trình trọng điểm của đất nước; những vấn đề bức xúc của CNVC-LĐ, vai trò của CĐ trong việc tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ... Ngoài ra, Đài THVN và Tổng LĐLĐVN còn thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình chính trị, văn hóa - xã hội có ý nghĩa, chất lượng phục vụ CNLĐ và đông đảo công chúng. Điển hình như các chương trình "Đêm hội NLĐ", "Vinh quang VN", "Lễ tôn vinh CNLĐ tiêu biểu và trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ nhất", ĐH X CĐVN và kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập CĐVN, THVN còn dành nhiều thời lượng để khẳng định vai trò của tổ chức CĐ và CBCĐCS. Đây thực sự là những chương trình đạt hiệu quả cao về tuyên truyền, giúp NLĐ và khán giả truyền hình hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức CĐ, chỗ dựa tin cậy của NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình DN. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao sự phối hợp, tuyên truyền giữa Tổng LĐLĐVN và Đài THVN trong thời gian qua đã phản ánh kịp thời các hoạt động của CNLĐ và tổ chức CĐ. Đồng thời đề nghị Đài THVN chỉ đạo các đài địa phương, các kênh phối hợp cùng các LĐLĐ địa phương tuyên truyền các hoạt động của tổ chức CĐ và NLĐ. Đồng thời xây dựng thêm nhiều sân chơi trên truyền hình thiết thực, bổ ích và giờ phát sóng sao cho phù hợp để NLĐ được tham gia thưởng thức. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị... cho CNVC-LĐ, Tổng LĐLĐVN và Đài THVN đã ký kết tiếp chương trình phối hợp tuyên truyền về GCCN và tổ chức CĐVN (giai đoạn 2009-2013), với những nội dung cụ thể như: Nghiên cứu đổi mới nội dung chuyên mục "Lao động và việc làm" thành "Lao động và công đoàn" và tiếp tục phát sóng trên kênh VTV1 với thời lượng 25 phút/chương trình vào 17h55 phút thứ năm hằng tuần. Nội dung chuyên mục tập trung vào các chủ đề: Tuyên truyền, phổ biến và cổ vũ việc triển khai thực hiện NQ20; phản ánh kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có liên quan đến xây dựng và phát triển GCCN và tổ chức CĐVN, nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐ các cấp, các đơn vị sản xuất và toàn xã hội quan tâm hơn nữa tới đời sống của CNVC-LĐ; phản ánh các hoạt động của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh; phản ánh tâm tư nguyện vọng của CNVC-LĐ, phê phán các hành vi chủ sử dụng LĐ xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Đặng Tiến - Thu Thủy

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/se-them-nhieu-san-choi-cho-nguoi-lao-dong/200910/159592.laodong