Sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin về việc ông Phan Văn Thóc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) hai lần được cấp đất. Đặc biệt, mảnh đất được cấp tại bản Phiêng Luông 2, xã Nậm Hàng được cấp cuối tháng 7-2016 là đất công, đã có quy hoạch, do ông Thóc mượn để ở trước đó, rồi cố ý xây dựng kiên cố mà không thông qua chính quyền địa phương.

Liên quan việc một lãnh đạo huyện hai lần được cấp đất tại Lai Châu:

Mảnh đất công của xã Nậm Hàng mà ông Thóc mượn và xây dựng nhà kiên cố trái phép sẽ bị huyện Nậm Nhùn thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mảnh đất công của xã Nậm Hàng mà ông Thóc mượn và xây dựng nhà kiên cố trái phép sẽ bị huyện Nậm Nhùn thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước những vấn đề báo nêu, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát lại quy trình thủ tục về việc giao đất. Đồng thời, yêu cầu cơ quan tham mưu xem xét lại trách nhiệm cán bộ của đơn vị mình trong việc này. Trước mắt, sẽ thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất trên. Hiện, huyện cũng đã thành lập tổ công tác giải quyết vấn đề, xem xét trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có tham gia việc cấp đất này.

Quan điểm của huyện, nếu cơ quan tham mưu mà không đúng quy trình, thủ tục phải xử lý cán bộ, tổ chức kiểm điểm. Nhẹ thì nhắc nhở, khiển trách, nặng hơn nữa là cảnh cáo”.

Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm huyện Nậm Nhùn theo chủ chương của tỉnh Lai Châu như Nhân Dân điện tử đã nêu, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: Đối với người được giao đất theo chủ trương của tỉnh, thực tế họ đang công tác tại các phòng, ban của huyện nhưng do khi được điều động vào công tác họ chưa có chỗ ở nên một số trường hợp về đăng ký tạm trú tại xã Nậm Hàng.

Việc giao đất ở đây Hội đồng xét cấp đất của huyện làm rất kỹ. Tuy nhiên, nếu trường hợp nào không thuộc diện mà hội đồng vẫn xét, nếu có sai sót vấn đề gì thì tùy theo từng mức độ, huyện sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Báo Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vấn đề này.

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33222702-se-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html