Sẽ xây dựng bãi đỗ xe xanh ở khu vực lăng vua Khải Định

Liên quan đến việc một bãi đỗ xe đang được thi công cạnh khu vực lăng vua Khải Định (xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) gây lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến cảnh quan, kiến trúc của khu lăng mộ, sáng 24.7, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố Đô Huế - cho biết, bãi đỗ xe ở khu lăng vua Khải Định sẽ được thiết kế, xây dựng theo hướng xanh, sạch và thân thiện.

Một bãi đỗ xe xanh, sạch và phù hợp với kiến trúc lăng sẽ được xây dựng bên cạnh lăng vua Khải Định. Ảnh: Đ.T

Theo đó, bãi đỗ xe có diện tích gần 5.000m 2 , do TTBTDT Cố Đô Huế làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Cty Phú Nguyên, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Bãi đỗ xe ở khu lăng mộ vua Khải Định được xem là một trong 4 điểm trọng điểm, trong tổng số 40 điểm có mở cửa tham quan. Về bãi đỗ xe này, đang có nhiều ý kiến về việc sẽ gây ra mất cảnh quan, kiến trúc cho khu lăng mộ; xâm phạm vào vùng cấm, vùng bảo vệ của di tích.

Lăng vua Khải Định là một trong 4 điểm trọng điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: Đ.T

Trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Phan Thanh Hải cho biết: "Những nơi khách tham quan vào khá nhiều đó là 4 điểm: Đại Nội, lăng vua Tự Đức, Minh Mạng và Khải Định, trong toàn bộ 40 điểm cơ quan quản lý, mở cửa tham quan và chiếm đến 95% lượng khách tham quan. Toàn bộ 40 điểm đến này, năm ngoái chúng tôi thống kê được 2,5 triệu lượt khách, trong đó 4 điểm trọng điểm nêu trên chiếm phần lớn lượt khách tham quan. Ở những điểm này chưa có một điểm đỗ xe nào đạt chuẩn, chỉ có bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng gần Đại Nội thì chỉ mới cơ bản đáp ứng được. Vì vậy, trong quy hoạch phát triển, để khai thác các điểm dịch vụ, những đề án này đã được tỉnh phê duyệt; chúng tôi sẽ cho xây những khu vực trọng điểm này bãi đỗ xe xanh, sạch phù hợp với cảnh quan kiến trúc lăng tẩm và một phần để đáp ứng nhu cầu từ thực tiễn".

Ảnh tư liệu cho thấy khi đang được xây dựng lăng, khe Châu Ê chảy qua trước mặt lăng cũng đã bị bồi lấp, ô nhiễm. Ảnh tư liệu TTBTDT Cố Đô Huế cung cấp.

Ông Hải cũng cho biết thêm, bãi đỗ xe cũ nằm án ngữ ngay trước mặt lăng rất phản cảm, nhếch nhác gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. "Qua nghiên cứu, chúng tôi quyết định xây dựng một bãi đỗ xe bên khu đất trống bên cạnh là rất phù hợp, bản thân khu đất trống này trước đây cũng là nơi tập kết vật liệu để xây dựng lăng vua Khải Định. Vì là bãi đỗ xe gần cạnh lăng, cạnh di tích nên chúng tôi thiết kế và xây dựng theo hướng xanh sạch, trồng nhiều cây xanh lớn để khi xe vào đỗ thì sẽ nằm dưới những tán cây, sẽ không gây ra những hình ảnh khó nhìn..." - ông Hải thông tin.

Trả lời về việc khe Châu Ê trước mặt lăng bị bồi lấp, ông Hải cho biết: "Sau khi làm xong bãi đỗ xe, chúng tôi sẽ làm kè để tránh việc bị sạt lở. Ở khe này, trước đây bên Giao thông đã có dự án khá lớn, họ đề xuất nạo vét từ điểm sông Hương vào tận trong này, chúng tôi rất ủng hộ dự án này, nhưng không hiểu sao đến giờ không thấy thực hiện".

Ông Hải cũng đưa ra những hình ảnh tư liệu khi đang xây lăng cho thấy, khe Châu Ê trước đây đã rất ô nhiễm và bị bồi lấp lớn.

Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/se-xay-dung-bai-do-xe-xanh-o-khu-vuc-lang-vua-khai-dinh-686134.bld