SEA Games 26: Hoàng Quý Phước làm dậy sóng đường đua xanh

Tại Cung thể thao dưới nước Jakabaring (Palembang, Inđônêxia), tối 16/11, vận động viên Hoàng Quý Phước đã đem về tấm HCV quý giá cho đội tuyển bơi lội Việt Nam ở nội dung 100m bơi tự do khi anh về đầu với thành tích 50 giây 79.

Tại Cung thể thao dưới nước Jakabaring (Palembang, Inđônêxia), tối 16/11, vận động viên Hoàng Quý Phước đã đem về tấm HCV quý giá cho đội tuyển bơi lội Việt Nam ở nội dung 100m bơi tự do khi anh về đầu với thành tích 50 giây 79.

Kể từ khi Nguyễn Hữu Việt lên ngôi ở cự ly 100m bơi ếch ở các kỳ SEA Games trước, đến nay bơi lội Việt Nam mới có thêm một tài năng trẻ chinh phục được các nội dung khác và phải sau nhiều thập kỷ, bơi lội nước ta mới có một kỳ SEA Games giành được 2 HCV. Và người làm nên chiến công đó không ai khác ngoài Hoàng Quý Phước.

Ở cuộc thi vòng loại nội dung 100m bơi tự do sáng 16/11, Quý Phước đã nhẹ nhàng lọt vào vòng chung kết với thành tích 52’’16. Và ở đường bơi chung kết đua tài với 7 đối thủ, chàng trai quê ở Đà Nẵng này đã thể hiện phong độ ấn tượng để bứt nhanh về đích với thành tích 50’’79.

Thành tích này chưa đủ để Quý Phước phá kỷ lục SEA Games do VĐV Đanien Bêgô (Daniel Bego) của Malaixia lập được ở SEA Games 25 với thành tích 50’’16, nhưng những bước tiến vượt bậc của VĐV trẻ này trên đường đua xanh đã làm rạng danh bơi lội Việt Nam.

Sau 3 ngày tranh tài, Quý Phước đã giành 2 HCV (100m bơi tự do và 100m bơi bướm) và 1 HCĐ (50m bơi bướm).

Có thêm các HCV của Hữu Phước và của VĐV bida Mã Minh Cẩm (thắng VĐV người Philíppin ở nội dung carom 1 băng), tính đến 19h tối 16/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 56 HCV, hơn 4 HCV so với đoàn Thái Lan đứng thứ 3. Đoàn chủ nhà Inđônêxia tiếp tục dẫn đầu với 86 HCV./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=490893&co_id=30288