SEA Games ngày 23/8: Thể thao Việt Nam đã có 25 HC Vàng

Huy chương vàng thứ 25 cho Việt Nam của võ sỹ Nguyễn Minh Phụng sau khi thắng võ sỹ Thái Lan - Theerapat Kangtong "tâm phục khẩu phục" .

Võ sỹ Nguyễn Minh Phụng giành HC Vàng thứ 25 cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đánh bại VĐV Thái Lan Kanokwan Kwanwong với tỷ số 3-0 trong trận chung kết, nữ võ sỹ Hồ Thị Thu Hiền mang về tấm HCV thứ 24 cho Việt Nam.

Hoàn thành nội dung nhảy 3 bước với thành tích 14m15, Vũ Thị Mến giành tấm HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 của điền kinh cho TTVN tại SEA Games 29.

Chu Đức Thịnh (karate) giành HC Bạc sau khi thua 0-8 trước Raghonathan của Malaysia ở chung kết 75 kg nam, nhận HCB.

Môn karate, Trang Cẩm Lành thất bại 0-3 ở chung kết gặp Krisnamuthy của chủ nhà Malaysia ở hạng 55kg nên chỉ giành được tấm HCB.

Bùi Thị Thu Hà nhận HCĐ sau khi để thua ở bán kết kiếm chém cá nhân nữ.

Tiến Nhật xuất sắc giành HCV.

Ở chung kết kiếm 3 cạnh, kiếm thủ Lâm Tiến Nhật đánh bại Chamcharern Panthewit với tỷ số 12-7, qua đó giành tấm HCV thứ 6 trong ngày cho Việt Nam.

Đầu giờ thi đấu buổi chiều, sau loạt bắn chung kết, xạ thủ Hà Minh Thành Việt Nam hơn đối thủ Thái Lan 1 điểm, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam, nâng tổng số HCV SEA Games TTVN lên con số 21.

Xạ thủ Hà Minh Thành Việt Nam giành HC Vàng đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam

Ở nội dung 104km xuất phát đồng hàng nữ, tay đua Nguyễn Thị Thật đã cán đích đầu tiên, giành HCV. Đây là chiếc HCV thứ hai ở SEA Games 29 của tay đua người An Giang, sau chiếc huy chương cùng màu ở nội dung criterium (đua vòng tròn, bảy vòng tổng cự ly 35 km).

Ở bộ môn đấu kiếm: Kiếm thủ Bùi Thu Hà thua Lau Ywen 11-15 ở bán kết nội dung kiếm chém nữ, qua đó giành HCĐ. Trong khi Nguyễn Tiến Nhật giành quyền vào bán kết nội dung sở trường kiếm 3 cạnh cá nhân nam.

Cuối giờ thi đấu buổi trưa ngày 23/8, ở nội dung xà đơn nam, Lê Thanh Tùng đã đoạt HCV với số điểm 13,35. Đây là chiếc HCV thứ 3 của TDDC trong buổi thi đấu sáng 23/8. Lê Thanh Tùng hoàn tất cú đúp HCV khi giành số điểm cao nhất ở nội dung xà đơn với 13.350 điểm, trong khi Đinh Phương Thành xếp thứ 2 và giành HCB sau khi có 13.050 điểm.

Ở phần thi nhảy chống thuộc bộ môn thể dục dụng cụ, cả hai VĐV của Việt Nam là Lê Thanh Tùng và Đặng Nam đều hoàn thành màn trình diễn ấn tượng.

Huy chương Vàng thứ 18 của đoàn TTVN là của Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép

Ở phần thi nhảy chống thuộc bộ môn thể dục dụng cụ, cả hai VĐV của Việt Nam là Lê Thanh Tùng và Đặng Nam đều hoàn thành màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt là Thanh Tùng, với 14,5 điểm - cao nhất trong tổng số các VĐV dự thi, anh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Karatedo: VĐV Nguyễn Thị Ngoan thua võ sĩ Cok Istri của Indonesia 0-2 ở bán kết, nên chỉ đoạt HCĐ hạng cân dưới 61kg kumite. Trong khi đó, ở hạng dưới 55kg, Trang Cẩm Lành vượt qua đối thủ người Thái Lan Tippawan 8-0 ở bán kết để giành quyền vào chung kết gặp Skyakilla của Malaysia.

Bảng tổng sắp huy chương tính ngày 23/8:

Tiếp đó, vào lúc 16h00, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam hứa hẹn sẽ giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Timor Leste. Vào 13h00 hôm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chính thức ra quân với trận đấu gặp chủ nhà Malaysia. Khán giả đang chờ đợi màn ra mắt thuận lợi của Ngọc Hoa và các đồng đội trong bối cảnh hành trình bảo vệ tấm HCB sẽ gặp rất nhiều thử thách.

Đấu kiếm Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm HCV nữa khi Nguyễn Tiến Nhật – người từng mở hàng Vàng cho TTVN tại SEA Games 29 - thi đấu nội dung sở trường kiếm 3 cạnh cá nhân nam từ 11h00.

Các VĐV thể dục dụng cụ nam và nữ cũng sẽ tiếp tục thi đấu đơn môn trong ngày thi đấu hôm nay.

Sau khi giành HCV 100m nữ, VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh cùng Quách Thị Lan sẽ tranh tài ở vòng loại nội dung 200m vào lúc 13h30.

Cũng ở môn điền kinh, Lương Văn Thao thi đấu vòng loại 200m nam còn Bùi Văn Sự và Nguyễn Văn Huệ tiếp tục tranh tài ở các môn thi cuối cùng của nội dung 10 môn phối hợp.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sea-games-ngay-238-the-thao-viet-nam-vuon-len-vi-tri-thu-2-toan-doan-296213.html