Séc chờ đề nghị mới của Mỹ về lá chắn tên lửa

- Thứ trưởng ngoại giao Cộng hòa Séc cho biết, hiện tại chính quyền nước này đang mong muốn sẽ nhận được những đề nghị mới về kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu.

Thứ trưởng ngoại giao Tomas Pojar cho biết Séc hy vọng trong chuyến thăm tới Praha của Phó tổng thống Mỹ Joe Bide trong thời gian tới Mỹ sẽ đưa ra những đề nghị mới về kế hoạch triển khai hệ thống ra đa và tên lửa đánh chặn tại Đông Âu. Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gate đã nói rằng Mỹ đang cân nhắc lại kế hoạch triển khai tên lửa đánh chặn của chính quyền cựu Tổng thống W.Bush. Thứ trưởng Tomas Pojar nói: “Ngày 17/9 vừa qua, phái đoàn ngoại giao và quân sự của Mỹ đã giới thiệu với phía Séc một cơ cấu quốc phòng mới liên quan đến hệ thống tên lửa đánh chặn tại Đông Âu. Chúng tôi trả lời rằng Séc đã sẵn sàng thương thuyết với phía Mỹ về vấn đề này, đồng thời chúng tôi mong muốn tham gia quá trình thiết lập một hệ thống tên lửa mới tại khu vực”. Quan chức ngoại giao của Cộng hòa Séc cũng cho biết giới lãnh đạo nước này cũng mong muốn nhận được những chi tiết liên quan đến chiến lược hợp tác và quan hệ của Mỹ với nước này trong tương lai. Bình Nguyên (Theo Lenta.ru)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Sec-cho-de-nghi-moi-cua-My-ve-la-chan-ten-lua-1725638/