'Sếp' HAGL gạch tên Xuân Trường khỏi cuộc đua Quả bóng vàng

BTC giải thưởng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016 đã quyết định bổ sung cái tên Xuân Trường vào danh sách ứng viên nhưng trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL không bầu chọn cho tiền vệ trẻ này.

Lương Xuân Trường gia nhập CLB Incheon United với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ HAGL. Sau một thời gian dài dự bị, tiền vệ trẻ này đã được trao cơ hội ở những vòng đấu cuối cùng tại K.League 2016 và gây được ấn tượng mạnh. Không những vậy, Xuân Trường còn trở thành nhân tố chính trong lối chơi của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 vừa qua.

Chính màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ gốc Tuyên Quang trong thời gian vừa qua đã khiến cho BTC Quả bóng vàng 2016 đã phá lệ, bổ sung Xuân Trường vào danh sách, dù anh không thi đấu cho 1 CLB trong nước theo tiêu chuẩn. Điều này khiến cho nhiều người tin rằng tiền vệ đang khoác áo CLB Inchoen United sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu QBV Việt Nam 2016.

Ông Nguyễn Tấn Anh sẽ không bầu chọn cho Xuân Trường.

Tuy nhiên, lãnh đạo HAGL lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Theo đó, Trưởng đoàn bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh không bầu chọn cho Quả bóng vàng 2016 cho Xuân Trường. Chia sẽ trên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Xuân Trường đã có những tiến bộ và được ra sân thường xuyên ở K.League là những nỗ lực không ngừng của Trường. Tuy nhiên, xét về tổng thể, Vũ Văn Thanh đã chơi một mùa giải trọn vẹn với HA.GL, đóng góp nhiều cho CLB. Ở đội tuyển Việt Nam, Văn Thanh chơi bền bỉ, duy trì phong độ ổn định ở tất cả các trận đấu tại AFF Cup 2016. Bàn thắng cậu ấy ghi ở trận bán kết lượt về với Indonesia cũng có ý nghĩa quan trọng, tạo cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ".

Tuy bầu chọn cho "gà nhà" nhưng theo ông Tấn Anh thì nhiều cầu thủ khác xứng đáng giành danh hiệu QBV Việt Nam hơn như Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) hay Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T) bởi họ đều là những cầu thủ rất xuất sắc, có cống hiến cho bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Còn những cầu thủ của HAGL vẫn còn quá trẻ và họ còn có cả tương lai ở phía trước.

Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm: "Nếu nói HAGL không thích cầu thủ của mình chiến thắng là không đúng. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Cá nhân tôi cho rằng ngay việc Xuân Trường được bổ sung vào danh sách ứng viên đã là một sự ghi nhận của công chúng với sự đóng góp của Trường. Tuy nhiên cầu thủ của chúng tôi hiện còn quá trẻ, Văn Thanh năm nay mới chỉ 20 tuổi. Chúng tôi muốn điều tốt nhất cho các cầu thủ của mình".

Theo kế hoạch, BTC bầu chọn Quả bóng vàng 2016 đã gửi phiếu bầu tới 175 HLV và thủ quân đội bóng, nhà báo thể thao và chuyên gia, lãnh đạo ngành thể dục, thể thao để bầu chọn. Chủ nhân danh hiệu QBV Việt Nam 2016 sẽ được công bố tại đêm gala diễn ra ngày 4.1.2017.

Theo Ngọc Diệp (Bongdanet)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sep-hagl-gach-ten-xuan-truong-khoi-cuoc-dua-qua-bong-vang-730226.html