Sếp HSBC tặng 6 triệu USD thưởng làm từ thiện

Ông Michael Geoghegan, Tổng Giám đốc tập đoàn tài chính, ngân hàng HSBC lớn nhất châu Âu, sẽ quyên tặng khoản tiền thưởng năm 2009 gần 4 triệu bảng (6,1 triệu USD) cho các quỹ nhân đạo.

Việc này sẽ được thông báo tại cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh năm 2009 của tập đoàn. Khu vực ngân hàng đang rơi vào tình thế khó xử về vấn đề lương thưởng cho các giám đốc, giữa lúc dư luận đang phản đối kịch liệt việc trả lương thưởng quá hậu hĩ, cũng như việc các ngân hàng tham gia quá nhiều vào hoạt động đầu tư rủi ro, vốn bị coi là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Năm 2008, ông Geoghegan và các giám đốc khác của HSBC ở Anh đã từ chối nhận tiền thưởng sau khi có những kết quả gây tranh cãi cho thấy thua lỗ gia tăng trong hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn ở thị trường Mỹ. Các ngân hàng hàng đầu khác ở Anh như Barclays, Royal Bank of Scotland và Lloyds Banking Group cho biết họ sẽ không thưởng cho các giám đốc cho năm tài chính 2009. Tình hình của HSBC có khác một chút, bởi không giống nhiều công ty khác trong ngành, tập đoàn này không cần tới sự cứu trợ của chính phủ và đã vượt được khủng hoảng khá thành công. Tuy nhiên, từ cách đây 3 năm, Chủ tịch HSBC Stephen Green đã công khai chỉ trích việc trả lương thưởng quá nhiều và từ chối nhận tiền thưởng./. Phương Thảo (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/sep-hsbc-tang-6-trieu-usd-thuong-lam-tu-thien/20103/36008.vnplus