Serbia chia nửa buồn vui tại Roland Garros 2010

Trong khi Ana Ivanovic đã phải dừng bước, thì Jankovic cũng khá chật vật mới có thể giành quyền đi tiếp tại Roland Garros 2010.

Từng lên ngôi chính tại Roland Garros vào năm 2008 để rồi vươn lên nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới. Nhưng Ivanovic cũng nhanh chóng mất đi "ngôi hậu" đó khi mà phong độ sa sút bởi những chấn thương liên tiếp. Vào thời điểm hiện tại, việc phải gặp hạt giống số 28 Kleybanova dường như là điều hơi quá sức đối với cựu số 1 thế giới, khi mà đối thủ người Nga thi đấu vượt trội hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Ana Ivanovic đã có sự khởi đầu khá thuận lợi trong set đấu đầu tiên khi cô giành được điểm break để vươn lên dẫn 2-0 trước Alisa Kleybanova. Tuy nhiên, cô lại liên tiếp thực hiện những pha đánh bóng lỗi, cũng như để cho đối thủ giành điểm break để vươn lên dẫn 3-2 trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Có sự khởi đầu thuận lợi nhưng cuối cùng lại để thua ngược, Ana Ivanovic còn phải chịu một kết quả thảm hại hơn rất nhiều trong set đấu thứ hai - set đấu mà cô thua toàn diện trước đối thủ người Nga. Trong set hai, nhà vô địch Roland Garros 2008 đã không có bất cứ một cơ hội nào khi cô liên tục có những cú dứt điểm đi ra ngoài hoặc không qua lưới. Cùng với việc để mất điểm break dễ dàng, tay vợt người Serbia đành chấp nhận gác với với cách biệt 0-6 trước Kleybanova. Vượt qua Ivanovic với tỷ số 6-3, 6-0, đối thủ của tay vợt người Nga tại vòng ba là Yaroslava Shvedova - tay vợt người Kazakhstan đã bất ngờ có chiến thắng 7-5, 6-3 trước hạt giống số 8 Agnieszka Radwanska. Trong khi đó, niềm hy vọng cuối cùng của Serbia, Jelena Jankovic đã không bước tiếp vết xe đổ của người đồng hương Ivanovic khi cô có chiến thắng cũng khá chật vật 6-2, 3-6, 6-4 trước tay vợt xếp hạng 119 thế giới Kaia Kanepi của Estonia. Chỉ phải gặp tay vợt không mấy tên tuổi, Jankovic chứng tỏ sự vượt trội của mình khi dễ dàng giành chiến thắng khá chóng vánh 6-2. Tuy nhiên ở set hai Kaia Kanepi thi đấu mạnh mẽ để rồi bất ngờ vượt qua tay vợt người Serbia 6-3, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Trong set ba, Jankovic đã phải rất khó khăn mới có thể vượt qua tay vợt người Estonia với tỷ số 6-4, sau khi cô giành được điểm break quyết định để ghi tên mình vào vòng ba. Ở trận đấu tiếp theo, Jankovic sẽ phải đối đầu với hạt giống số 27 Alona Bondarenko - tay vợt người Ukraine đã xuất sắc vượt qua Magdalena Rybarikova với cùng tỷ số 6-3./. Huy Anh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/serbia-chia-nua-buon-vui-tai-roland-garros-2010/20105/46787.vnplus