Sergio Aguero bị cấm đá 4 trận, Manchester City gian nan mộng giành cúp

Tham vọng giành chức vô địch ngoại hạng Anh của Manchester City đã phải hứng chịu một đòn trời giáng khi tiền đạo ngôi sao Sergio Aguero bị đuổi khỏi sân trong cuộc đại chiến với Chelsea.

Aguero sẽ bị cấm thi đấu bốn trận vì phạm lỗi thô bạo với David Luiz trên sân Etihad hôm thứ bảy 3.12, và phải ngồi chơi xơi nước cho tới trước thềm năm mới. Cầu thủ này cũng từng bị treo giò ba trận sau cú thúc cùi chỏ vào Winston Reid của West Ham trong một trận cầu hồi tháng tám.

Như vậy Aguero sẽ vắng mặt ở các trận Chelsea gặp Leicester City, Watford, Arsenal và Hull City và chỉ có thể ra sân khi Man Xanh đối đầu với Liverpool vào ngày 31.12.

Ngôi sao tiền đạo Sergio Aguero bị thẻ đỏ và cấm thi đấu đến bốn trận

Pep Guardiola còn đau đầu hơn nữa khi trung vệ Fernandinho cũng bị truất quyền thi đấu ba trận tới sau khi cầu thủ người Brazil này túm cổ Cesc Fabregas đẩy vào hàng rào quảng cáo cũng trong trận đấu căng thẳng với Chelsea hôm thứ bảy. Pha xô xát còn lôi kéo nhiều cầu thủ của hai bên tham chiến trước khi mâu thuẫn được giải quyết.

Không những thua trận trước Chelsea, Man City còn bị thiệt người trong cuộc chiến tranh ngôi vô địch

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola nói: “Thật tiếc khi trận đấu lại kết thúc như vậy. Tôi thành thực xin lỗi”.

“Cả hai cầu thủ đều lao vào nhau quá mạnh. Luiz ngã và Aguero đã chạm phải anh ấy, nhưng không hề cố ý. Song trọng tài đã rút thẻ đỏ thì phải chấp nhận. Chúng tôi mất đi Aguero ở những trận đấu tiếp theo và chúng tôi chấp nhận điều đó. Còn Fernandinho đã hành động để bảo vệ đồng đội của mình”, Guardiola nói thêm.

Pep cho rằng hành động này của Fernandinho là để bảo vệ đồng đội

Guardiola rất được chào đón tại Man City khi ông đến giữ chức huấn luyện viên trưởng thay cho Manuel Pellegrini. Đây là mùa giải đầu tiên mà Pep phải đương đầu với những áp lực khi ngồi trên ghế huấn luyện ở giải ngoại hạng

Cựu huấn luyện viên Barcelona cho rằng ông cần phải thích nghi với bóng đá Anh cũng như quyết định của các trọng tài ở xứ này. Tuy nhiên lý do mà đội bóng của ông thất bại, theo ông là bởi vì họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

“Mùa giải năm nay chúng tôi ghi bàn rất khó khăn nhưng lại để thủng lưới dễ dàng”, Pep nói tiếp.

Đoàn quân của HLV Antonio Conte có cuộc lội ngược dòng và giành thắng lợi trước Man City

Man City đã vươn lên dẫn trước ở hiệp 1 do pha lập công của Gary Cahiil, tuy nhiên họ không thể gia tăng khoảng cách khi mà cú sút của Kevin De Bruyne đập xà ngang. Chelsea lội ngược dòng với ba bàn thắng của Costa, Willian và Eden Hazard.

Đội bóng chủ sân Etihad đang trên bờ vực sẽ phải chịu thêm hình phạt nếu liên đoàn bóng đá Anh phát hiện và chứng minh được Pep Guardiola đã không kiểm soát tốt các cầu thủ ở những phút bù giờ.

Pep đang ở một thời điểm vô cùng khó khăn và đáng lý ông đã phải trả giá cho hành động vỗ tay khiêu khích khi trọng tài truất quyền thi đấu của Luiz. Trung vệ Chelsea sau đó đã phát biểu rằng, Man City chỉ thể hiện sức mạnh và tính cách đội bóng chứ không phải là mất kiểm soát.

Pha vào bóng thô bạo của Aguero với Luiz

Đối với HLV Antonio Conte, đây cũng là lần đầu tiên ông dẫn dắt đoàn quân the Blues "chinh chiến" ở đấu trường Premier League và họ hiện đang ngự trị trên ngôi đầu bảng với 34 điểm sau 14 vòng đấu và hơn Man City đến 4 điểm.

Tiểu Phi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sergio-aguero-bi-cam-da-4-tran-manchester-city-gian-nan-mong-gianh-cup-50160.html