Sét đánh hai người chết, bốn người bị thương ở Quảng Ninh

Chiều 9/6, cơn mưa kéo dài kèm tiếng sét lớn đánh trúng 6 người đi đường trên địa phận huyện Quảng Yên (Quảng Ninh) khiến hai người tử vong, bốn người bị thương.

14h30 ngày 9/6, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện tại địa phận xã Tân An, Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Chị Thanh Huyền (trú xã Hoàng Tân) cho biết, trời đang mưa bỗng xuất hiện tiếng sét lớn đánh trúng nhiều người đi lại trên đường, đoạn Đồng Muối thôn Yên Lập, phường Minh Thành khiến 6 người gục giữa đường.

Chạy tới chị phát hiện hai người tử vong tại chỗ, bốn người khác bị thương. Nhiều người dân hô hoán đưa các nạn nhân vào bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh, bệnh viện đa khoa Bãi Cháy cấp cứu và báo lực lượng chức năng.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (áo xanh) thăm hỏi các nạn nhân bị thương sau khi bị sét đánh trúng chiều 9/6. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với Zing.vn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp cho biết, sự cố khiến hai người tử vong là anh Bùi Hồng Sơn (19 tuổi, trú huyện Uông Bí) và anh Lê Văn Thủy (25 tuổi). Bốn người khác bị thương là anh Vi Văn Long (31 tuổi), chị Vi Thị Thúy Nga (21 tuổi), bé Lê Vi Gia Như (3 tuổi); bé Lê Vi Gia Huy (2 tuổi) trú tại Quảng Yên và TP Hạ Long.

Trong đó, anh Long bị chấn thương sọ não, bỏng và chảy nhiều máu vùng đầu, cánh tay. Chị Nga bị xây xước da vùng cánh tay, mu bàn chân. Hai bệnh nhân Gia Huy, Gia Như bị xây xát, chảy máu một số bộ phận trên cơ thể.

Nhận được thông báo chiều cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cùng một số cơ quan ban ngành địa phương tới bệnh viện thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân có người tử vong 6 triệu, bị thương 3 triệu đồng . Bí thư chỉ đạo các Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc men, sinh hoạt cho nạn nhân và gia đình nạn nhân trong trong quá trình điều trị.

Hoàn Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/set-danh-hai-nguoi-chet-bon-nguoi-bi-thuong-o-quang-ninh-post656497.html