Sharapova không cần “đi cửa hậu” dự Roland Garros, Wimbledon

Thi đấu thành công ở giải WTA Stuttgart Open năm nay đang mang đến cơ hội vô cùng lớn để Maria Sharapova có thể dự 2 giải Grand Slam sắp tới tại Paris và London theo đường chính ngạch thay vì phải nhận vé đặc cách đầy tai tiếng.

Video Sharapova thắng thuyết phục Kontaveit ở tứ kết Stuttgart Open 2017:

Trở lại thi đấu sau 15 tháng treo vợt vì scandal doping liên quan đến chất cấm Meldonium ở Australian Open năm ngoái, Sharapova đang chơi rất ấn tượng khi liên tiếp đánh bại cả 3 đối thủ Roberta Vinci, Ekaterina Makarova và Anett Kontaveit cùng chỉ sau 3 set để có mặt ở bán kết Stuttgart Open.

Sharapova đang chơi ấn tượng sau hơn 1 năm nghỉ thi đấu vì scandal doping

Sau chiến thắng 83 phút với tỉ số 6-3, 6-4 trước “hiện tượng” người Estonia – Kontaveit, “Búp bê Nga” đã có mặt ở trận đấu tranh vé vào chung kết giải đấu trên sân đất nện ở Đức năm nay. Đối thủ sắp tới của Masha sẽ là tay vợt người Pháp Kristina Mladenovic.

Trong quá khứ, hai người mới gặp nhau đúng 1 lần trên mặt sân cỏ ở Wimbledon 2013. Khi ấy, Sharapova đã thắng Mladenovic 7-6 (7-5), 6-3.

Đáng chú ý, nếu Masha vượt qua tay vợt đang xếp hạng 18 thế giới sắp tới để lọt vào chung kết Stuttgart Open, “Búp bê Nga” sẽ đủ điều kiện để dự liên tiếp 2 giải Grand Slam là Roland Garros (29/5-11/6) và Wimbledon (3/7-16/7) năm nay thay vì phải nhận vé đặc cách như cách đã làm ở Stuttgart và 2 giải WTA ở Madrid và Rome sắp tới.

Mục tiêu dự vòng loại Roland Garros và Wimbledon đang ở rất gần Masha

Sharapova từng 2 lần vô địch Roland Garros (2012, 2014) và 1 lần đăng quang ở Wimbledon (2004) nên cô rất khao khát góp mặt ở những giải Grand Slam này.

Masha từng cương quyết khẳng định cô thà dự Roland Garros và Wimbledon 2017 ở vòng đấu dành cho lứa tuổi trẻ (junior) thay vì phải ngồi nhà xem 2 giải đấu này hè này qua TV.

"Búp bê Nga" Sharapova từng vô địch Wimbledon năm 2004 khi cô mới 17 tuổi

Trong cuộc họp báo mới đây, cựu tay vợt số 1 thế giới người Nga cũng đã lên tiếng phản bác những dư luận phản đối việc cô nhận vé đặc cách dự cách giải đấu lớn trong dịp mới trở lại sau 15 tháng vì scandal doping:

“Tôi sẽ chuẩn bị để thi đấu ở giải trẻ (Roland Garros và Wimbledon) nếu phải làm như vậy. Mọi người trong căn phòng này đều biết được rằng tôi sẵn sàng cạnh tranh với mọi đối thủ và nếu có cơ hội, tôi sẽ làm như vậy.

Tôi đã được nhận suất đặc cách và đương nhiên tôi đã chấp nhận chúng. Tôi chưa có danh hiệu hay cúp vàng nào và phải dành chiến thắng ở các trận đấu của mình (chứ không phải được miễn thi đấu chỉ để nhận cúp). Đó là công việc của tôi.”

Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/sharapova-khong-can-di-cua-hau-du-roland-garros-wimbledon-c9a523116.html