Sharapova tái xuất, giải Mỹ mở rộng lên cơn sốt

Vừa mãn hạn cấm thi đấu 15 tháng, "búp bê" Maria Sharapova được nhận ngay suất đặc cách để tham dự từ vòng đấu chính giải Grand Slam cuối cùng trong năm trên đất Mỹ.

Không thể tham dự Cincinnati Open vì chấn thương tay, tay vợt xinh đẹp người Nga dù vậy vẫn tiếp tục được Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) ưu ái. Hôm 15-8,  Ban tổ chức giải Mỹ mở rộng 2017 cùng với USTA tuyên bố trao cho Maria Sharapova suất đặc cách để tham dự vòng đấu chính của giải, diễn ra từ 28-8 đến 10-9 tại cụm sân Flushing Meadows ở New York.

Maria Sharapova chuẩn bị tái xuất ở đấu trường Grand Slam

"Búp bê Nga" được vào thẳng vòng chính của giải Mỹ mở rộng 2017 cùng với nhà vô địch nữ U18 Ashley Kratzer, nhà vô địch nữ thiếu niên Kayla Day, cựu số 1 nữ trẻ thế giới Taylor Townsend và vài tài năng trẻ của quần vợt nữ nước Mỹ.

Maria Sharapova đã không tham dự giải Mỹ mở rộng ba mùa gần nhất kể từ sau lần vào đến vòng 4 mùa giải 2014. Trước đó, thành tích tốt nhất được ghi nhận từ tay vợt người Nga là chức vô địch năm 2006 và sáu năm sau, cô vào đến bán kết mùa giải 2012.

Sharapova từng đăng quang ở US Open năm 2006

Giải Mỹ mở rộng 2017 là sự kiện Grand Slam đầu tiên mà Sharapova tham dự kể từ sau giải Úc mở rộng 2016 và sau đó, bị phát hiện sử dụng hoạt chất bị cấm vào tháng 4-2016. Cô bị cấm thi đấu 2 năm, sau đó được Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) giảm án phạt còn 15 tháng.

Sharapova dự Grand Slam gần nhất tại Úc mở rộng 2016...

Hồi tháng 4 vừa qua, Sharapova dự định thi đấu trở lại nhưng không được BTC giải Pháp mở rộng trao suất đặc cách (thứ hạng và điểm số tích lũy bị xóa hết do nghỉ thi đấu quá lâu). BTC Wimbledon đồng ý cho cô tham dự từ vòng loại nhưng Sharapova dính chấn thương nên tiếp tục vắng mặt.

Sharapova trở lại ở Stuttgart Open và vào đến bán kết

Sharapova đã tranh tài ở một số giải thuộc hệ thống WTA Tour 2017 nhưng ngoài lần vào đến bán kết giải Stuttgart, cô đều dừng bước từ vòng hai các giải Madrid Open, Rome Open và gần đây nhất là giải Stanford University, trong đó có đến hai lần bỏ cuộc vì không đủ thể lực. Dù vậy, cô vẫn kịp giành được những điểm số quan trọng để cải thiện thứ hạng, hiện vươn lên vị trí 148 thế giới.

Theo thông báo của USTA, để nhận được suất đặc cách, Sharapova sẽ có một buổi nói chuyện với các tay vợt trẻ của Mỹ về tầm quan trọng của chiến dịch phòng chống doping trong thể thao và trách nhiệm của từng VĐV trong việc nói "Không" với doping".

Sharapova thừa nhận việc sử dụng chất cấm theo quy định của WADA

Chấn thương tay trái mới đây khiến Sharapova phải rút lui, không thể tham dự giải Cincinnati Open đang diễn ra ở Mỹ. Sự rủi ro này xem ra lại là yếu tố tích cực, giúp Sharapova có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục, kịp tham dự giải Mỹ mở rộng. Huyền thoại làng banh nỉ nữ, cựu tay vợt từng 12 lần vô địch Grand Slam Billie Jean King nhanh chóng bày tỏ sự hài lòng với sự trở lại của "búp bê Nga" trong khi một cựu ngôi sao khác là Chris Evert lại cho biết bà không tán thành việc Sharapova được ưu ái nhận suất đặc cách, thay vào đó, cô phải dự tranh giải Mỹ mở rộng 2017 thông qua vòng đấu loại.

"Búp bê Nga" rạng ngời ở mọi giải đấu cô góp mặt

Dẫu sao đi nữa, suất đặc cách đã được trao và nếu tay vợt Nga tiến sâu nhất có thể tại giải Mỹ mở rộng năm nay, "cơn cuồng si" Sharapova sẽ còn khủng khiếp đến chừng nào. Tên tuổi, sắc đẹp và tài năng của kiều nữ người Nga vẫn luôn tạo được sự cuốn hút rất lớn, nồng nàn và bí ẩn, đối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Một khi tay vợt nữ xuất sắc Serena Williams còn nghỉ đấu dài dài, những nhà tổ chức quần vợt rất cần đến những yếu tố có thể thu hút người xem đến sân mà Maria Sharapova chính là một nhân tố có sức hấp dẫn khủng khiếp.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sharapova-tai-xuat-giai-my-mo-rong-len-con-sot-20170816093057762.htm