SHB Đà Nẵng vào chung kết BTV Cup 2016 sau khi vượt qua ĐKVĐ và á quân

Không rời BTV Cup một cách bẽ bàng như 3 đại diện chủ nhà khác là B.Bình Dương, Than Quảng Ninh cùng Hải Phòng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy nền tảng ổn định và sẵn sàng chinh phục mọi thách thức.

BTV Cup năm nay buồn tẻ hơn mọi năm, một phần vì trùng với AFF Cup và thời tiết cũng là một trở ngại khi trời mưa thường xuyên vào thời điểm diễn ra các trận đấu. Thế nên các CĐV đất Thủ cũng không buồn đến sân để chứng kiến đội nhà thất bại ngay trong giải đấu ra mắt HLV Trần Bình Sự, 13 năm ngày ông trở lại đây.

B.Bình Dương có khởi đầu mùa giải không suôn sẻ, dấu hiệu khó khăn cho ông Sự “gỗ” với dàn quân trẻ và non của mình. Than Quảng Ninh và Hải Phòng cũng chưa sẵn sàng cho mùa giải mới khi những sự thử nghiệm của HLV Phan Thanh Hùng lẫn Trương Việt Hoàng chưa có kết quả như ý. Chỉ duy nhất SHB Đà Nẵng có thể nói chuyện sòng phẳng với 4 đội khách mời quốc tế tham dự giải năm nay.

Phong độ cao của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức biểu hiện ở chỗ họ không chỉ là đại diện Việt Nam duy nhất tiến thẳng vào trận chung kết. Trên đường đua tranh chức vô địch, họ đã quật ngã những “gã khổng lồ” như đương kim vô địch Bangu Atletico (vòng bảng) và ở bán kết, Á quân Sinh viên Hàn Quốc cũng bị đội bóng miền Trung hạ đo ván với 4 bàn không gỡ. Cầu thủ nhỏ con Thanh Hải vẫn là ngôi sao sáng của SHB Đà Nẵng với 2 bàn thắng. Phong độ cao của tiền vệ gốc Tiền Giang cho thấy HLV Lê Huỳnh Đức sẽ còn được nhờ cầu thủ này trong mùa giải tới. Tương tự, Gaston Merlo cũng tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Merlo cho thấy tuổi tác không hề ảnh hưởng đến phong độ. 5 bàn thắng đến trước trận chung kết, Merlo lại không có đối thủ ở danh hiệu Vua phá lưới tại BTV Cup năm nay, giống những gì chân sút Argentina thể hiện ở V-League.

SHB Đà Nẵng chạy đà trơn tru, đội hình của họ được xem là đồng đều và lý tưởng nhất trước mùa giải mới. HLV Huỳnh Đức không phải đau đầu nhiều khi những gì ông xây dựng cho đội bóng miền Trung lâu nay đã vận hành rất ổn định. Dàn nội binh chất lượng cùng 2 ngoại binh Merlo, Eydison duy trì phong độ cao, cũng dễ hiểu khi mục tiêu vô địch chính là những gì thầy trò HLV Huỳnh Đức hướng tới trong năm 2017.

Trong trận chung kết, SHB Đà Nẵng sẽ gặp lại đối thủ chung bảng B là Shonan Bellmare, đội bóng đến từ Nhật Bản đã hạ gục Boeungket Angkor (Campuchia) với tỷ số 3-0. Ở vòng bảng, SHB Đà Nẵng đã chấp nhận tỷ số thua 1-2 nhưng ở trận đấu cuối cùng, thầy trò Huỳnh Đức sẽ không muốn điều tương tự diễn ra. Ở vòng bảng, họ chấp nhận thua CLB Nhật Bản một phần vì đã giành vé vào bán kết sớm và trận chung kết chiều 12/12, SHB Đà Nẵng ngoài quyết đấu để giành 500 triệu đồng tiền thưởng, họ còn có trách nhiệm bảo vệ chiếc Cúp ở lại sân nhà.

V.H

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/shb-da-nang-vao-chung-ket-btv-cup-2016-sau-khi-vuot-qua-dkvd-va-a-quan-n20161210205901433.htm