Shell và CNPC khai thác mỏ khí đốt ở Trung Quốc

Tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell (Anh) đang lên kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC) nhằm khai thác mỏ khí đốt tự nhiên tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Shell cho biết hai công ty đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn khí đốt do phải khoan sâu qua các lớp đá tại khu mỏ trải rộng 4.000 km2 ở phía tây bắc tỉnh Tứ Xuyên. Hiện Shell và PetroChina - công ty con của CNPC đang nỗ lực mua lại Arrow Energy với mức giá 3,15 tỷ USD bao gồm mỏ khí đốt nằm sâu dưới các vỉa than lớn nhất Australia. Tuy nhiên, thỏa thuận mua nói trên cần sự thông qua của các cổ đông của Arrow và cơ quan quản lý thị trường Australia. Giám đốc điều hành tập đoàn Shell, Peter Voser, cho hay thỏa thuận giữa hai tập đoàn đã được đệ trình lên chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên ông từ chối bình luận về quy mô đầu tư hay sản lượng dự kiến của dự án. Trước đó, Shell và PetroChina đã có một liên doanh tại mỏ khí đốt Changbei, phía Bắc Tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm ngoái, hai công ty này cũng đã khai thác một mỏ khí đốt khó khai thác tương tự do nằm sâu trong đất sét tại tỉnh Tứ Xuyên./. Trà My (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/shell-va-cnpc-khai-thac-mo-khi-dot-o-trung-quoc/20103/39166.vnplus