Shevchenko dẫn dắt Ukraine, Wilmots mất chức ở Bỉ

Không vượt qua nổi vòng bảng Euro 2016, tuyển Ukraine buộc phải thay thế nhà cầm quân Mykhaylo Fomenko bằng cựu danh thủ Andriy Shevchenko để chuẩn bị cho các trận chiến sắp tới tại vòng loại World Cup.

Từng thi đấu rất thành công ở hai CLB Dynamo Kyev và AC Milan với vô số thành tích để đời, Shevchenko còn được biết đến như là một huyền thoại sống của bóng đá Ukraine với kỷ lục 111 lần thi đấu, ghi tổng cộng 48 bàn thắng cho đội tuyển nước này.

Trợ lý HLV Shevchenko sẽ nắm quyền HLV trưởng tuyển Ukraine

Cách đây 4 năm, sau khi tham dự vòng chung kết Euro 2012 được tổ chức ngay trên quê hương (Ukraine giữ vai trò đồng chủ nhà với Ba Lan), Shevchenko tuyên bố giã từ sân cỏ. Không lâu sau đó, cựu danh thủ 39 tuổi tham gia BHL đội tuyển Ukraine với tư cách trợ lý cho chính HLV trưởng Fomenko.

Với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004

Không có trong đội hình bất cứ cầu thủ ngôi sao nào, chiến thuật thi đấu lại nghèo nàn, đơn điệu, tuyển Ukraine đã không thể tái lập thành tích như 4 năm trước đó. Tại Euro 2016, họ để thua cùng tỉ số 0-2 trước Đức và Bắc Ireland trước khi khép lại giải đấu tệ hại này bằng thất bại 0-1 dưới tay tuyển Ba Lan.

Andriy Shevchenko là huyền thoại sống của bóng đá Ukraine

Với việc bổ nhiệm Andriy Shevchenko vào vị trí HLV trưởng, LĐBĐ Ukraine tin tưởng cựu danh thủ này với uy tín và cả bề dày thành tích lừng lẫy của mình sẽ giúp vực dậy cả nền bóng đá, hướng tới các giải đấu lớn trong tương lai mà cận kề trước mắt chính là loạt trận vòng loại World Cup 2018.

Thất bại 0-1 trước Ba Lan tiễn Ukraine chia tay sớm với Euro 2016

Andriy Shevchenko là biểu tượng chiến thắng ở đội bóng quê nhà Dynamo Kiev giai đoạn 1994-1999 trước khi đầu quân cho AC Milan. Ông gặt hái nhiều thành công với Rossonerri trong 7 mùa giải tại đây, bao gồm một chức vô địch Serie A, một danh hiệu vô địch Champions League mùa 2002-2003 và danh hiệu cá nhân “Quả bóng vàng châu Âu 2004”. Những chiến tích này giúp Shevchenko trở thành mục tiêu săn đuổi trị giá 30,8 triệu bảng của Chelsea nhưng ba mùa bóng thi đấu ở Anh của ông không thành công như mong đợi. Shevchenko có thêm một mùa thi đấu ở Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea trước khi quay về đội bóng khởi nghiệp Dynamo Kiev, tiếp tục gặt hái thành tích cho đến khi chính thức giải nghệ năm 2012.

Marc Wilmots bị sa thải

Trong một diễn biến ngược lại, HLV đội tuyển Bỉ Marc Wilmots đã bị cách chức sau màn trình diễn tệ hại của “Quỷ đỏ” tại vòng chung kết Euro 2016. Đây là kết cục không như mong muốn của nhà cầm quân đã đưa tuyển Bỉ vào đến tứ kết hai giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 2014 và Euro 2016 cũng như lên đến tột đỉnh vinh quang ở vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Cũng chính những thành tích chói sáng ấy đã phản ánh rất rõ sự bất lực của đội bóng đầy ắp những tài năng mà Marc Wilmots sở hữu tại chiến dịch Euro 2016 vừa qua. Thay vì thể hiện vai trò ứng viên vô địch số 1 của giải, Bỉ lại thi đấu nhạt nhòa đến khó tin, khởi đầu bằng thất bại 0-2 trước tuyển Ý ở vòng bảng và kết thúc bằng trận thua 1-3 tan nát trước Xứ Wales ở tứ kết.

Marc Wilmots không điều hành nổi đội bóng dưới quyền

Marc Wilmots là một tài năng thực sự của bóng đá Bỉ. Ông thầy 47 tuổi này đã có 70 trận đấu chính thức cho đội tuyển Bỉ, tham gia 4 kỳ World Cup. Trong tổng số 28 bàn thắng, ông có 5 pha lập công ở hai World Cup 1998 và 2002, thành tích đủ để ông trở thành chân sút số một qua mọi thời kỳ của bóng đá Bỉ.

Bất đồng với dàn sao chủ chốt, trong đó có Eden Hazard, khiến Wilmots phải ra đi

Theo thông tin chính thức từ LĐBĐ Bỉ, chủ tịch Francois De Keersmaecker ký thông báo sa thải Marc Wilmots với lý do thành tích đạt được không như mong muốn. Bóng đá Bỉ cần một sức sống mới từ một vị thuyền trưởng nhiệt huyết hơn, năng động hơn… Với việc sa thải này, LĐBĐ Bỉ phải bồi thường cho Marc Wilmots 1 triệu euro do hợp đồng làm việc của ông có thời hạn đến sau World Cup 2018.

Bỉ chỉ thể hiện tốt nhất ở chiến thắng 4-0 trước Hungary tại Euro 2016

Giới chuyên môn cho rằng, tại Euro 2016 vừa qua, Marc Wilmots thực sự bất lực trong việc truyền tải ý đồ chiến thuật, đành để mặc cầu thủ làm gì thì làm, cụ thể là “nhìn” thủ lĩnh Eden Hazard mà thi đấu trên sân. Chấm dứt hợp đồng sớm với Marc Wilmots, LĐBĐ Bỉ giờ đây phải nỗ lực tìm kiếm người thay thế, sớm nhất cũng phải ngay trong tháng 8 tới để đội bóng mang biệt danh “Quỷ đỏ” có đủ thời gian chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha vào ngày 1-9. Một số nguồn tin cho biết, LĐBĐ Bỉ đang rất quan tâm tới cựu HLV của Man United là ông Louis Van Gaal. LĐBĐ Bỉ đã vài lần liên lạc với nhà cầm quân người Hà Lan, nhưng Van Gaal vẫn chưa đồng ý.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/shevchenko-dan-dat-ukraine-wilmots-mat-chuc-o-bi-2016071607141608.htm