Siết cổ giết chết người tình trong nhà nghỉ rồi tự tử ở nhà nghỉ khác

Khoảng 12h ngày 10.2, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ giết người trước đó là Đỗ Văn Phước (42 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng) đã chết trong phòng 303 nhà nghỉ T.M thuộc xã Định Long, huyện Yên Định.

Chiều 13.2, Đại tá Lê Trung Hiếu – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, khoảng 12h ngày 10.2, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ giết người trước đó là Đỗ Văn Phước (42 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng) đã chết trong phòng 303 nhà nghỉ T.M thuộc xã Định Long, huyện Yên Định. Theo cơ quan chức năng, Đỗ Văn Phước chết khoảng chiều hoặc tối ngày 9.2, nguyên nhân ban đầu được xác định do uống thuốc độc.

Trước đó, Đỗ Văn Phước là nghi can một vụ giết người. Theo đó, khoảng 14h00 ngày 6.2, chị Dương Thị H, sinh năm 1972, ở xã Thiệu Long, Thiệu Hóa đi cùng Đỗ Văn Phước đến nhà nghỉ H.T, tiểu khu 4, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa thuê phòng 101 để nghỉ. Khoảng 1 tiếng sau, Phước đi ra nói với lễ tân “để yên cho vợ ngủ, không làm phiền”.

Đến 21h ngày 8.2, nhân viên nhà nghỉ phát hiện P101 có mùi hôi, phá cửa thấy chị H chết tư thế nằm sấp, bên cạnh có sợi dây dù màu xanh, dài 70cm. Cơ quan chức năng nhận định chị H chết ngạt cơ học do bị siết cổ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, do cả hai vụ, nạn nhân đều đã chết nên không còn đối tượng khởi tố vụ án. Theo người thân, chị H góa chồng, có một con trai sắp cưới vợ, nhiều năm nay chị làm ăn trong miền Nam và mới về quê nghỉ Tết. Nạn nhân có thể bị giết hại do mâu thuẫn tình ái.

Trần Lâm

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/siet-co-giet-chet-nguoi-tinh-trong-nha-nghi-roi-tu-tu-o-nha-nghi-khac-637889.bld