Siêu bão số 10 vào đến nơi, nhiều hộ dân vẫn "lừng khừng" chưa chịu sơ tán

Đó là thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai  ngày 15.9.2017 về tình hình triển khai ứng phó với bão số 10. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉ lệ người dân chưa chịu sơ tán rất cao. Hiện chỉ có trên 3% tỉ lệ dân vùng nguy cơ chịu sơ tán so với kế hoạch.

Những thiệt hại đầu tiên do bão số 10 tại Huế. Ảnh: NĐT

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, đến thời điểm này, 100% địa phương gồm các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển. Các địa phương như: TP.Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, TP.Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên, Bình Định đã có công điện triển khai các giải pháp ứng phó với bão.

Tuy nhiên, tỉ lệ dân chịu di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn còn thấp so với kế hoạch. Tính đến 6h30 ngày 15.9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã tổ chức sơ tán tổng số 21.545 hộ/79.042 người đạt 27,3% so với kế hoạch. Trong đó: Nghệ An 3.987 hộ/16.540 người (đạt 50%), Hà Tĩnh 8.079 hộ/32.114 người (đạt 68%), Quảng Bình 4.140 hộ/12.969 người (đạt 30%), Quảng Trị 4.938 hộ/16.010 người (đạt 11,5%), Thừa Thiên Huế 401 hộ/1.409 người (đạt 2,13%).

Theo ông Tăng Quốc Chính - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, để ứng phó với bão số 10, tỉnh Nghệ An đã huy động 9.972 cán bộ chiến sĩ (Quân sự 1.500 người ở 24 đơn vị, Biên phòng 239 người, Công An 1.200 người cán bộ chiến sĩ 100% lực lượng). Phương tiện: Tàu cứu hộ cứu nạn: 5 cái; xuồng, ca nô: 63 cái; xe ca: 30; xe tải: 17; cầu vượt sông tạm: 8 bộ.

Hà Tĩnh đã huy động 11.979 cán bộ chiến sĩ (Quân sự 10.979 người với 30 phương tiện, Biên phòng 500 người với 10 ôtô, 3 cano, Công an 1.000 người).

Quảng Bình đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an sẵn sàng triển khai ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h00 ngày 15.9, Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho:70.904 tàu/292.531 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm, hiện không còn tàu thuyền nào hoạt động trong khu vực từ 13,0-19,0 độ Vĩ Bắc (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), có 66.144 tàu/255.306 lao động đã neo đậu tại các bến.

Kh.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sieu-bao-so-10-vao-den-noi-nhieu-ho-dan-van-lung-khung-chua-chiu-so-tan-564731.ldo