Siêu thị Big C tổ chức “Ngày hội thu gom pin đã qua sử dụng”

KTĐT - Nằm trong các hoạt động bảo vệ môi trường hướng đến chào đón Ngày Trái Đất 22/4, siêu thị Big C tổ chức “Ngày hội thu gom pin đã qua sử dụng”, diễn ra từ 9h đến 19g thứ bảy ngày 17/4/2010 tại tất cả các siêu thị Big C trên toàn quốc.

Đến với ngày hội, khách hàng và tập thể nhân viên Big C sẽ đem pin đã qua sử dụng của gia đình mình bỏ vào thùng thu gom pin đặt tại siêu thị Big C gần nhất, cùng tham gia các hoạt động thú vị và ý nghĩa như: trắc nghiệm kiến thức về các hoạt động bảo vệ môi trường, thi phân loại rác thải, …và nhận quà là những chiếc túi sử dụng nhiều lần Lohas thân thiện với môi trường. Cuối ngày Big C đã thu gom được trên 100kg pin đã qua sử dụng. Toàn bộ pin thu gom được sẽ chuyển đến công ty Cổ phần môi trường Việt Úc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì sao Big C tổ chức THU GOM PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ? Pin được liệt kê vào danh mục rác thải độc hại. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thói quen vứt pin đã qua sử dụng vào thiên nhiên hay vào thùng rác gia đìnhnhư các loại rác thải khác. Theo đó, pin sẽ được xử lý bằng cách chôn lấp hay đốt đi. Cả hai cách này đều gây hại cho môi trường : * bị chôn lấp, pin sẽ bị hư hỏng do oxy hóa, các kim loại nặng (chì, kẽm, niken, thủy ngân…) có trong pin sẽ thấm vào đất, các nguồn nước ngầm và làm ô nhiễm nó, * bị đốt, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc hoặc đọng lại trong tro, sẽ làm ô nhiễm không khí và môi trường. Big C mong muốn thông qua chương trình này tạo ý thức của người dân đối với môi trường, từ đó có những hành động thiết thực, dù là nhỏ nhất như thu gom pin, để góp phần bảo vệ môi trường. Phát triển bền vững nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng ngày càng trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân trên thế giới. Tại Việt Nam, chính phủ cũng như các tổ chức, cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng… thường xuyên khuyến cáo và báo động người dân về sự xuống cấp của môi trường cùng những tác động tiêu cực lên đời sống của mỗi chúng ta: ô nhiễm nguồn nước, hạn hán, lụt lội, bệnh tật, cạn kiệt các nguồn hải và thủy sản…Gần đây, công chúng thường xuyên lên án gay gắt các tổ chức, đơn vị hay các cá nhân cố tình gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều sáng kiến, khởi xướng của chính quyền, các hiệp hội, doanh nghiệp, đoàn thể… cùng triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường xanh. Phát triển bền vững là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển của Big C.Ngoài những hành động thiết thực mà Big C triển khai hàng ngày nhằm góp phần bảo vệ môi trường như tiết kiệm năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với tiêu chí bảo vệ môi trường…, trong thời gian qua, Big C đã triển khai thành công hai chương trình lớn về môi trường: khuyến khích khách hàng dùng túi sử dụng nhiều lần Lohas thay cho túi nilông thông thường để hạn chế lượng rác thải ra môi trường, vận động khách hàng đem pin đã qua sử dụng của gia đình mình đến bỏ vào thùng thu gom pin đặt tại siêu thị thay vì bỏ vào thùng rác của gia đình hoặc vứt vào thiên nhiên. Với hành động thiết thực của mình, Big C hi vọng cùng khách hàng và nhân viên đóng góp tích cực vào việc xây dựng một môi trường sống Xanh – Sạch – Đẹp ! Thanh Huyền

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=55&newsid=212976